TPHCM:

Xe buýt “làm loạn”, hai người trọng thương

(Dân trí) - Hai người bị thương nặng cùng nhiều vật dụng buôn bán, xe máy bị hư hỏng trong một sự cố giao thông liên quan đến xe buýt xảy ra vào tối 27/10 trên quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TPHCM.

Hiện trường vụ xe buýt làm loạn trên phố
Hiện trường vụ xe buýt "làm loạn" trên phố

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên chiếc xe buýt số hiệu 19 mang BKS: 53N – 4385 lưu thông trên quốc lộ 13 hướng từ cầu Bình Triệu ra ngã tư Bình Phước với tốc độ khá cao. Đến trước số 652 quốc lộ 13, tài xế tránh chiếc xe du lịch nên bị lạc tay lái, để chiếc xe buýt tông vào một xe máy chạy ngay phía trước rồi lao thẳng vào một tủ bán bánh bao ven đường. Hàng chục người đang ngồi tại đây đã tháo chạy tán loạn.

Nhiều người đã may mắn thoát nạn khi chiếc xe buýt lao vào quán hàng rong
Nhiều người đã may mắn thoát nạn khi chiếc xe buýt lao vào quán hàng rong

Cùng thời điểm này, một thanh niên điều khiển xe máy phía sau không kịp tránh né đã tông trực diện vào đuôi xe buýt. Sự cố giao thông xảy ra khiến 2 người bị thương, các phương tiện hư hỏng nặng. Tại hiện trường, một chiếc xe máy nằm dưới gầm xe buýt, tủ bán bánh bao bị húc đổ, văng tung tóe xuống đường. Nhận tin báo, lực lượng CSGT đã có mặt xử lý vụ việc

Sau đó không lâu, vào khoảng 20h 30 ngày 27/10, trên QL50 gần giao lộ Nguyễn Văn Linh – QL 50, thuộc xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông khác khiến một nam thanh niên tử vong tại chỗ.

Vượt lên thiếu quan sát, một thanh niên đã thiệt mạng
Vượt lên thiếu quan sát, một thanh niên đã thiệt mạng

Theo nhiều người dân chứng kiến vụ tai nạn cho biết vào thời điểm trên, một nam thanh niên (chưa xác định danh tính)  điều khiển xe gắn máy mang BKS: 62H7 - 2275 lưu thông theo hướng xã Phong Phú về đại lộ Nguyễn Văn Linh. Khi cách giao lộ Nguyễn Văn Linh khoảng 200m thì thanh niên này cho xe của mình vượt một xe khác đi cùng chiều và xảy ra va chạm với một xe máy chạy theo chiều ngược lại. Cú va chạm làm thanh niên này loạng choạng tay lái ngã xuống đường, đập đầu tử vong.

Rất đông người dân hiếu kì tập trung hai bên đường để theo dõi vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn.

Đến 22h cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được chuyển đi, giao thông qua khu vực đã thông thoáng trở lại. Vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Trung Kiên - Thảo Trần