Xe buýt cán nát chân bà cụ 71 tuổi

Bà cụ 71 tuổi vừa bước ra khỏi cửa xe buýt, nhân viên tên T. đã hô “tới”, tài xế Toại nhấn ga cho xe chạy, bánh xe cán vào chân phải bà cụ.

Chiều 31/3, bà cụ 71 tuổi, nạn nhân bị xe buýt cán nát chân phải tại đường Lê Đại Hành (quận 10, TPHCM) đã được các bác sĩ tại Bệnh viện Chợ Rẫy phẫu thuật thành công. Hiện tình trạng nạn nhân đã ổn định và được chuyển lên Phòng Hồi sức.

 

Theo một số người dân chứng kiến tại hiện trường, vào lúc 10h15' sáng cùng ngày, xe buýt số 11, BKS 53N-7148 do tài xế Phan Văn Toại (48 tuổi, ngụ quận 3, chạy tuyến Bến Thành - Đầm Sen) điều khiển lưu thông trên đường Lê Đại Hành, quận 10. Khi tấp trạm (gần quán cơm tấm Thuận Kiều), một bà cụ tên Trần Ngọc (71 tuổi, ngụ chung cư Lê Đại Hành, phường 2, quận 5) xuống xe. Bà cụ vừa bước ra khỏi cửa xe, nhân viên tên T. đã hô “tới” nên tài xế Toại nhấn ga cho xe chạy.

 

Chạy được khoảng 2m, nhiều người đứng dưới đường la lớn: “Cán phải bà cụ rồi!” thì tài xế ngừng lại. Bà cụ Ngọc bị bánh sau xe buýt cán vào chân phải. Sau khi gây tai nạn, tài xế Toại đã đưa cụ Ngọc đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

 

Túc trực tại Bệnh viện Chợ Rẫy, tài xế Toại cho biết: “Do quan sát phía bên trái để cho xe lưu thông ra đường, nghe tiếng hô của nhân viên T., tôi mới nhấn ga cho xe chạy thì gây ra vụ việc trên”.

 

Hiện CSGT - Công an quận 10, TPHCM đang điều tra làm rõ để xử lý. Đây là vụ tai nạn thứ 3 liên tiếp do xe buýt gây nên trong thời gian mấy ngày gần đây gây bất bình trong dư luận.

 

Theo Minh Đức

Công an nhân dân