TP.HCM:

Xe buýt bể lốc máy, nhớt tràn xuống đường, nhiều người trượt ngã

(Dân trí) - Đang lưu thông trên đường, chiếc xe buýt chở gần 60 hành khách bất ngờ bị bể lốc máy. Hàng chục lít nhớt tràn xuống mặt đường khiến nhiều người tham gia giao thông bị trượt ngã.

Xe buýt bể lốc máy, nhớt tràn xuống đường, nhiều người trượt ngã - 1
Để hạn chế sự trơn trượt trên mặt đường, lực lượng chức năng đã đổ đất, cát phủ lên vết nhớt.

Sự cố trên xảy ra vào sáng 16/2 tại đường Phạm Ngọc Thạch (phường 6, quận 3). Vào thời điểm trên, xe buýt mang số 30 chuyên chạy tuyến Đại học Quốc tế (quận Thủ Đức) - chợ Tân Hương (quận Tân Phú) BKS 53N - 3855 do tài xế Võ Thanh Qúy (50 tuổi) điều khiển lưu thông trên đường Phạm Ngọc Thạch.

Khi vừa qua khu vực hồ con Rùa thì lốc máy bị bể. Toàn bộ nhớt trong khoang máy đổ tràn xuống đường khiến nhiều người tham gia giao thông không kịp tránh né đã bị ngã nhào. Trong số đó, có 2 nạn nhân bị xây xát nhiều chỗ là một phụ nữ mang thai và một người đàn ông trung niên chạy xe SH. Sau sự cố, tài xế Qúy vẫn không phát hiện, chỉ khi người dân đuổi theo thông báo thì tài xế này mới cho xe tấp vào lề đường.


Xe buýt bể lốc máy, nhớt tràn xuống đường, nhiều người trượt ngã - 2
Chiếc xe buýt bị bể lốc máy đậu cách hiện trường khoảng 300m

Tại khu vực bị nhớt tràn, các nhân viên cây xanh cùng lực lượng cảnh sát 113 dùng cát, đất đổ lên để hạn chế sự trơn trượt trên mặt đường. Gần 60 hành khách được cho xuống để đón xe buýt khác tiếp tục hành trình.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân sự cố.

Thế Phong