TPHCM:

Xe biển đỏ “thách thức” đậu ngay trước UBND quận 1

(Dân trí) - Bất chấp việc ông Đoàn Ngọc Hải – Phó Chủ tịch quận 1, TPHCM rầm rộ ra quân xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, 2 chiếc xe biển số đỏ vẫn vô tư đậu trên vỉa hè và đậu trước biển cấm ngay trước UBND quận 1.

Trưa 7/4, Tổ liên ngành của phường Bến Nghé, quận 1 gồm: Trật tự đô thị, Công an phường tiến hành kiểm tra, xử lý nạn lấn chiếm vỉa hè trên địa bàn phường.

Tại góc đường Lê Duẩn – Hai Bà Trưng (phường Bến Nghé) tổ công tác phát hiện chiếc ô tô biển số đỏ của lực lượng quân đội đậu trên vỉa hè chiếm lối người đi bộ nhưng không có mặt tài xế.

Xe biển đỏ “thách thức” đậu ngay trước UBND quận 1 - 1

2 chiếc xe biển đỏ vô tư đậu ngay trước UBND quận 1

2 chiếc xe biển đỏ vô tư đậu ngay trước UBND quận 1

Sau khoảng 10 phút, tài xế xuất hiện làm việc. Tại đây, lực lượng công an phường tiến hành lập biên bản, tạm giữ giấy tờ xe và yêu cầu tài xế về trụ sở công an phường đóng phạt. Lúc này tài xế có thái độ không hợp tác và lên xe nổ máy bỏ đi.

Lực lượng công an đã tạm giữ giấy tờ của chiếc xe biển số đỏ vi phạm nói trên.

Chiếc ô tô biển số đỏ vô tư đậu trên đường Lê Duẩn nơi có biển cấm dừng, cấm đậu trước UBND quận 1
Chiếc ô tô biển số đỏ vô tư đậu trên đường Lê Duẩn nơi có biển cấm dừng, cấm đậu trước UBND quận 1

Cách đó khoảng 50 mét, tại trước trụ sở UBND quận 1 đường Lê Duẩn (cũng thuộc phường Bến Nghé), một chiếc ô tô biển số đỏ khác cũng có hành vi sai phạm khi đậu dưới lòng đường nơi có biển báo cấm dừng, cấm đậu.

Phát hiện chiếc xe đậu "ngang trái", ông Đoàn Ngọc Hải đã gọi điện cho UBND phường Bến Nghé yêu cầu tới xử lý xe vi phạm. Tổ công tác của phường Bến Nghé sau đó đã tới lập biên bản, xử phạt số tiền 700 ngàn đồng với lái xe và yêu cầu đưa phương tiện rời khỏi vị trí vi phạm.


Tổ công tác phường Bến Nghé tiến hành lập biên bản xử phạt 2 xe biển số đổ vi phạm.

Tổ công tác phường Bến Nghé tiến hành lập biên bản xử phạt 2 xe biển số đổ vi phạm.

Đình Thảo

Xe biển đỏ “thách thức” đậu ngay trước UBND quận 1 - 5