TP.HCM

Xe ba gác gắn bình xăng tự chế bốc cháy trên đường

(Dân trí) - Chiếc xe ba gác ông Hiệp điều khiển đang trên đường chở rác cho chợ hoa Hậu Giang đã bất ngờ bốc cháy dữ dội. Vụ cháy có thể xuất phát từ hệ thống bình xăng “tự chế” gây ra.

Xe ba gác gắn bình xăng tự chế bốc cháy trên đường
Chiếc xe ba gác bốc cháy khi đang chở rác

Khoảng 17h chiều 6/5, ông Trần Nghĩa Hiệp (48 tuổi, ngụ quận 6) điều khiển xe ba gác máy chở rác đi đổ từ chợ hoa Hậu Giang. Khi chạy trên đường Hậu Giang thuộc địa bàn phường 12, quận 6 thì chiếc xe bất ngờ tắt máy. Ông Hiệp vừa khởi động lại thì chiếc xe bốc cháy ngùn ngụt ngay phía dưới bộ phận máy.

Ngọn lửa nhanh chóng bao phủ cả chiếc xe và bén lên chiếc bình xăng được chế bằng can nhựa treo gần yên xe. Phát hiện vụ cháy, người dân nhanh chóng dùng bình CO2 dập lửa và tháo can xăng đề phòng. Khoảng 5 phút sau, đám cháy được dập tắt.

Xe ba gác gắn bình xăng tự chế bốc cháy trên đường
Hệ thống bình xăng “tự chế” được cho là nguyên nhân dẫn đến vụ cháy

Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định có thể là do hệ thông bình xăng ông Hiệp “tự chế” gây ra.

Trung Kiên