1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Xây kè cho đoạn sông sạt lở nhiều nhất TT-Huế

(Dân trí) - Ngày 31/10, tin từ UBND tỉnh TT-Huế cho biết đã thống nhất đầu tư cho dự án “Kè chống sạt lở sông Bồ đoạn qua địa bàn các huyện Phong Điền, Quảng Điền và thị xã Hương Trà” với tổng chiều dài gần 9km.

Công trình đi qua 3 huyện, thị xã này có tổng vốn dự án là 96 tỷ đồng. Dự án do Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão tỉnh làm chủ đầu tư; dự tính sẽ nâng cấp, sửa chữa hoặc xây mới các công trình trên tuyến đê, tập trung vào các đoạn xung yếu thường xảy ra sạt lở.

Các nhà ven sông Bồ thuộc huyện Phong Điền bị sông ăn vào đến tận chân nhà
Các nhà ven sông Bồ thuộc huyện Phong Điền bị sông "ăn" vào đến tận chân nhà

Dự án khi hoàn thành sẽ góp phần khắc phục tình trạng về xói lở hàng năm do lũ lụt gây ra, bảo vệ nhà cửa, tài sản, ổn định đời sống người dân 3 huyện, thị xã ở sát sông Bồ, thường gánh chịu hậu quả sạt lở.

Trước đó như Dân trí đã đưa tin, sau cơn lũ tháng 10/2011, do nước lũ chảy xiết và mạnh đã làm sạt lở bờ sông Bồ nghiêm trọng. Hơn 100 hộ dân sống ven sông thuộc xã Phong An, huyện Phong Điền bị sạt lở nhà, đặc biệt có 2 căn nhà đã bị sông “nuốt gọn”. Nhiều điểm sạt lở bị ăn sâu vào đất liền đến 10m, cùng với các điểm sạt lở mới hiện ra sau lũ. Xuôi theo sông Bồ, các căn nhà khác tại TX Hương Trà, TX Hương Thủy cũng bị đe dọa khá lớn trước tình trạng này.

Đại Dương