Quảng Trị:

Xây dựng tượng đài chiến sĩ Công an nhân dân vũ trang bảo vệ giới tuyến

(Dân trí) - Ngày 8/3, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) và UBND tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức lễ khởi công xây dựng Tượng đài chiến sĩ Công an nhân dân vũ trang bảo vệ giới tuyến.

Công trình tượng đài chiến sĩ Công an nhân dân vũ trang được đặt trong khuôn viên Khu di tích Quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải.

Di tích đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải
Di tích đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

Dự lễ có Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng- Chính ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam; ông Mai Thức - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị.

Tượng đài được thiết kế là hình ảnh một chiến sĩ Công an nhân dân vũ trang bảo vệ giới tuyến đứng một bên cổng chào “Nam Bắc một nhà” ở bờ Bắc sông Hiền Lương. Tượng đài cao 15m, được đúc bằng đồng, nặng 60 tấn.

Khởi công xây dựng tượng đài chiến sĩ công an nhân dân vũ trang
Khởi công xây dựng tượng đài chiến sĩ công an nhân dân vũ trang

Công trình tượng đài “Chiến sĩ công an nhân dân vũ trang bảo vệ giới tuyến” có ý nghĩa to lớn về giá trị lịch sử, văn hóa, ghi nhớ những công lao to lớn của chiến sĩ lực lượng CAND vũ trang trước đây (nay là BĐBP) và đồng bào đồng chí đã chiến đấu, hy sinh trong cuộc đấu tranh bảo vệ giới tuyến, góp phần làm phong phú thêm Khu di tích Quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương- Bến Hải.

Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao lòng tự hào dân tộc và ý thức về chủ quyền độc lập thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Đây là một trong số những công trình ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập lực lượng BĐBP và 30 năm ngày Biên phòng toàn dân.

Đ. Đức