1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Xây chợ 500 triệu đồng rồi bỏ không

(Dân trí) - Chợ Trung tâm xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên (Điện Biên) được xây bề thế với đầy đủ các hạng mục: sân bãi bê tông, 3 dãy bán hàng, công trình vệ sinh, hệ thống thoát nước, tường bao... đẹp mắt. Thế nhưng xây đã xong hơn 1 năm, nhưng không một bóng người ra vào.

Công trình Chợ Trung tâm xã Thanh Hưng hoàn thành từ đầu năm 2006 với tổng kinh phí 490 triệu đồng từ nguồn vốn Chương trình 135 của Chính phủ. Chợ được xây dựng trên khuôn viên 1.900m2, các hạng mục xây dựng đảm bảo chất lượng để họp chợ. Thế nhưng hơn 1 năm nay công trình mới chỉ sử dụng đúng 4 ngày trước Tết Nguyên đán 2007, sau đó phải giải tán vì không có người đến mua hàng.

 

Ông Nguyễn Xuân Biền, Chủ tịch UBND xã Thanh Hưng trăn trở: Xã Thanh Hưng hiện có nhiều địa điểm dân họp chợ theo kiểu tự phát, nên ảnh hưởng đến an ninh, an toàn giao thông. Vì thế năm 2005 chính quyền xã quyết định xây dựng Chợ Trung tâm bằng nguồn vốn của Chương trình 135.

 

“Chợ xây xong đã 1 năm mà không tập trung được người đến họp chợ là trách nhiệm thuộc về lãnh đạo xã. Chúng tôi đã nhiều lần vận động nhân dân đến chợ để họp, nhưng không thành. Sắp tới chính quyền xã sẽ dùng biện pháp “cứng”, bắt buộc tất cả những hộ kinh doanh các mặt hàng lương thực, thực phẩm đến đến bán hàng tại chợ” - ông Biền cho biết.

 

Nhưng có điều lạ là, một ngã tư cách Chợ Trung tâm xã chưa đầy 200m ngày ngày vẫn tấp nập người trao đổi bán mua. Chị Nguyễn Thị Vân, chủ hàng thịt lợn cho hay: “Chúng tôi không thể vào chợ bán được vì không ai đến mua, đành phải đến chỗ này ngồi nhờ trước cửa nhà người quen mới bán được hàng”. Theo chị Vân và một số người dân khác, nguyên nhân không ai đến chợ họp là do chợ xây dựng nơi ít người qua lại.

 

Được biết, Điện Biên hiện có một số chợ trung tâm cũng xây dựng bằng nguồn vốn 135 hàng trăm triệu đồng đang bỏ không chờ ngày… xuống cấp. Nguyên nhân chính là xây dựng chợ địa điểm không hợp lý.

 

Thái Nguyên An