Xâm nhập tòa chung cư cao 37 tầng xây vượt phép của "đại gia điếu cày"

(Dân trí) - Mới đây, Thanh tra Bộ Xây dựng đã công bố nhiều sai phạm tại Dự án Tòa nhà hỗn hợp dịch vụ văn phòng, Dịch vụ thương mại Nhà ở cao cấp VP6 (Hoàng Mai - Hà Nội). Quy hoạch phê duyệt tòa nhà này cao 25 tầng + 2 tầng kỹ thuật + 3 tầng hầm; nhưng thực tế xây dựng 35 tầng + 1 tầng áp mái + 1 tầng hầm.

Ngày 20/12, PV Dân trí đã xâm nhập thực tế tòa nhà VP6 để làm rõ thêm những sai phạm này.


Tòa nhà này thuộc Dự án Tòa nhà hỗn hợp dịch vụ văn phòng, Dịch vụ thương mại và Nhà ở cao cấp VP6, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai (Hà Nội). Dự án này do Xí nghiệp Xây dựng tư nhân số 1 Lai Châu (nay là Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên, do ông Lê Thanh Thản (còn được gọi là đại gia điếu cày) làm giám đốc) thực hiện.

Tòa nhà này thuộc Dự án Tòa nhà hỗn hợp dịch vụ văn phòng, Dịch vụ thương mại và Nhà ở cao cấp VP6, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai (Hà Nội). Dự án này do Xí nghiệp Xây dựng tư nhân số 1 Lai Châu (nay là Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên, do ông Lê Thanh Thản (còn được gọi là "đại gia điếu cày") làm giám đốc) thực hiện.


Theo tài liệu mà phóng viên có được thì tòa nhà VP6 này theo quy hoạch được duyệt cao 25 tầng + 2 tầng kỹ thuật + 3 tầng hầm. Kết luận thanh tra nêu tòa nhà xây dựng 35 tầng + 1 tầng áp mái + 1 tầng hầm. Còn theo khảo sát thực tế của PV Dân trí trong ngày 20/12, thì tòa nhà này cao 37 tầng, các tầng xây vượt quá qui định đều chia thành các căn hộ.

Theo tài liệu mà phóng viên có được thì tòa nhà VP6 này theo quy hoạch được duyệt cao 25 tầng + 2 tầng kỹ thuật + 3 tầng hầm. Kết luận thanh tra nêu tòa nhà xây dựng 35 tầng + 1 tầng áp mái + 1 tầng hầm. Còn theo khảo sát thực tế của PV Dân trí trong ngày 20/12, thì tòa nhà này cao 37 tầng, các tầng xây vượt quá qui định đều chia thành các căn hộ.


Theo quy hoạch, tòa nhà VP6 này phải xây dựng 3 tầng hầm, nhưng thực tế chỉ có 1 tầng hầm. Diện tích tầng hầm quy hoạch được duyệt là 4.941m2, nhưng bản vẽ thiết kế thi công chỉ khoảng 2.637,4m2.

Theo quy hoạch, tòa nhà VP6 này phải xây dựng 3 tầng hầm, nhưng thực tế chỉ có 1 tầng hầm. Diện tích tầng hầm quy hoạch được duyệt là 4.941m2, nhưng bản vẽ thiết kế thi công chỉ khoảng 2.637,4m2.


Do tầng hầm tòa nhà VP6 không đủ diện tích cho cư dân gửi xe, vì vậy cư dân buộc phải gửi ở các bãi xe ngoài trời sát tòa nhà, không có mái che.

Do tầng hầm tòa nhà VP6 không đủ diện tích cho cư dân gửi xe, vì vậy cư dân buộc phải gửi ở các bãi xe ngoài trời sát tòa nhà, không có mái che.


Tòa nhà VP6 đã được xây dựng cao đến tầng 37 trong khi theo quy hoạch là 25 tầng + 2 tầng kỹ thuật.

Tòa nhà VP6 đã được xây dựng cao đến tầng 37 trong khi theo quy hoạch là 25 tầng + 2 tầng kỹ thuật.


Các tầng xây vượt phép cũng được chia thành các căn hộ.

Các tầng xây vượt phép cũng được chia thành các căn hộ.

Hình ảnh khu chung cư cao tầng tại bán đảo Linh Đàm (Ảnh chụp từ tầng 37 tòa nhà VP6).
Hình ảnh khu chung cư cao tầng tại bán đảo Linh Đàm (Ảnh chụp từ tầng 37 tòa nhà VP6).

Xâm nhập tòa chung cư cao 37 tầng xây vượt phép của "đại gia điếu cày" - 8


Theo Kết luận của Thanh tra Bộ Xây dựng, từ tầng 2 đến tầng 9 của tòa nhà VP6 đã chuyển đổi mục đích sử dụng từ dịch vụ thương mại, văn phòng thành căn hộ. Khảo sát thực tế của PV Dân trí ngày 20/12, các tầng 2, 4, 5 và 7 của tòa nhà này đều chia thành các căn hộ.

Theo Kết luận của Thanh tra Bộ Xây dựng, từ tầng 2 đến tầng 9 của tòa nhà VP6 đã chuyển đổi mục đích sử dụng từ dịch vụ thương mại, văn phòng thành căn hộ. Khảo sát thực tế của PV Dân trí ngày 20/12, các tầng 2, 4, 5 và 7 của tòa nhà này đều chia thành các căn hộ.

Người phụ nữ này do lối đi đã bị vướng bàn ghế của quán bia, nên phải cho con đi qua hàng rào dây xích để di chuyển.
Người phụ nữ này do lối đi đã bị vướng bàn ghế của quán bia, nên phải cho con đi qua hàng rào dây xích để di chuyển.

Dưới sân tòa nhà VP6 nhếch nhác hàng quán, điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến không gian sống chung của cư dân cả tòa nhà mà lẽ ra họ phải được hưởng cả phần diện tích sân đi lại này.
Dưới sân tòa nhà VP6 nhếch nhác hàng quán, điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến không gian sống chung của cư dân cả tòa nhà mà lẽ ra họ phải được hưởng cả phần diện tích sân đi lại này.

Hoàng Dũng