1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Xác định thêm được danh tính 2 nạn nhân vụ lở núi

(Dân trí) - Thi thể nạn nhân thứ 11 là anh Lê Văn Hoàng (SN 1963) ở Thanh Hoá đã được đưa ra khỏi đống đổ nát sau hàng chục tiếng đồng hồ phát hiện nằm dưới tảng đá khổng lồ. Thi thể nạn nhân thứ 12 vừa được nhìn thấy sáng nay là anh Bùi Văn Kiên ở Hoà Bình.

Cũng như nạn nhân thứ 10 Dương Cao Sơn (Hoà Bình), thi thể Hoàng lúc đưa ra cũng không còn nguyên vẹn. Ngay sau đó không lâu người nhà anh đã tiến hành khâm liệm và đưa di hài anh về quê an táng.

Trong lúc đó gần 10 giờ sáng nay 23/12,  Ban chỉ đạo cứu nạn tại công trình thuỷ điện Bản Vẽ cũng đã tiết lộ vừa phát hiện thêm một thi thể nạn nhân. Cùng chung số phận với các nạn nhân khác, thi thể này cũng đang nằm sâu dưới lớp đất đá. Danh tính nạn nhân thứ 12 này được xác định là anh Bùi Văn Kiên (ở Hoà Bình).

Vậy là đến hơn 11 giờ hôm nay, sau 8 ngày xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng, 6 nạn nhân xấu số vẫn nằm sâu dưới lớp đất đá.

Nhóm PV miền Trung