1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Xác định nghi phạm truy sát nam thanh niên trên phố Xã Đàn

(Dân trí) - Công an quận Đống Đa đã làm rõ 3 đối tượng truy sát nam thanh niên đêm 11/7 trên phố Xã Đàn. Các đối tượng đang bỏ trốn và bị công an truy nã.

Như Dân trí đã đưa tin, khoảng 21h30 ngày 11/7, một nam thanh niên bị 3 đối tượng truy sát trên phố Xã Đàn, dùng dao chém nhiều nhát. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Xanh-Pôn, đến 10h sáng 12/7 thì tử vong.

Qua khám nghiệm, cơ quan công an xác định nạn nhân là Nguyễn Quốc Bình (SN 1982, ở 58, tổ 19 phường Trường Thi, TP. Nam Định; tạm trú tập thể Văn phòng Chính phủ, phường Phương Mai, Đống Đa). Bình tử vong do mất máu cấp với 11 nhát đâm chém vào đầu, bụng, tay chân...
Xác định nghi phạm truy sát nam thanh niên trên phố Xã Đàn - 1
Vương (giữa) và 2 nghi phạm.

Đáng chú ý, Bình là người có 2 tiền án và 3 tiền sự. Trong cốp chiếc xe của nạn nhân, công an thu được một khẩu súng tự tạo và 6 viên đạn.

Khẩn trương truy xét, Công an quận Đống Đa đã xác định 3 nghi phạm đâm chết Bình, ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Đình Sơn Vương (SN 1966, ở đường Đê La Thành), Nguyễn Quang Hải (SN 1976) và Nguyễn Trung Hiếu (SN 1984) cùng ở quận Hai Bà Trưng. Hiện các đối tượng đang bỏ trốn và bị công an truy nã.

Theo điều tra của cơ quan công an, Vương nợ của Bình 150 triệu đồng. Tối 11/7, Bình đến nhà Vương đòi nợ. Tại đây, hai người xảy ra xô xát. Không trả tiền, con nợ còn đuổi đánh Bình khiến Bình phải vứt xe máy bỏ chạy vào một ngõ nhỏ.

Bình chạy ra đường Xã Đàn. Khi định qua đường đối diện với số nhà 224 Xã Đàn, Vương, Hải và Hiếu đi xe máy, mang theo dao kiếm đuổi đánh Bình. Thấy các đối tượng hung hãn đuổi theo mình, Bình hốt hoảng chạy và bị vấp ngã.

Ba đối tượng lao đến đánh và đâm chém Bình tới tấp khiến nạn nhân gục ngã. Sau khi gây án, cả bọn bỏ chạy. Nạn nhân được đưa đi bệnh viện cấp cứu và tử vong sau đó.

Công an yêu cầu các đối tượng gây án ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Tiến Nguyên