Thanh Hóa:

Xác cá voi dài hơn chục mét dạt vào bờ

(Dân trí) - Ngay sau khi thủy triều rút xuống, nhiều người dân ven biển Tĩnh Gia (Thanh Hóa) tá hỏa phát hiện một xác cá voi nặng nhiều tấn trôi dạt vào bờ.

Sự việc trên xảy ra vào trưa nay 1/11 tại vùng biển Tĩnh Gia, địa phận giáp ranh giữa hai xã Hải Ninh và Hải An. Khi người dân phát hiện thì xác con cá voi này đã đang trong quá trình phân hủy mạnh, nặng mùi, phần đầu và đuôi đã bị mất, có chiều dài trên chục mét, vòng ngực khoảng 2,5m.

Xác con cá voi nặng hàng chục tấn
Xác con cá voi nặng hàng chục tấn

Một ngư dân cho biết: “Mấy ngày trước chúng tôi đã thấy ở ngoài khơi có một vật lạ trôi lập lờ trên mặt nước. Trưa nay, khi nước vừa rút thì thấy một vật khổng lồ nằm bất động trên bờ, ban đầu chúng tôi tưởng đó là xác máy bay chứ không nghĩ có loài cá to đến thế”.

Xác con cá voi đang bị phân hủy
Xác con cá voi đang bị phân hủy

Sau khi được cấp báo, chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường, tiến hành lên phương án xử lý chôn cất.

Nguyễn Thùy