Quảng Bình:

Xã “lén lút” bán khoáng sản cho doanh nghiệp

(Dân trí) - Người dân xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) phản ánh, thời gian gần đây, UBND xã này đã “lén lút” bán mỏ khoáng sản đất phụ gia làm xi măng cho một doanh nghiệp.

Theo phản ánh của người dân, chúng tôi đã có mặt tại hiện trường mỏ “khoáng sản” tại thôn Yên Tố và tận mắt chứng kiến việc khai thác diễn ra một cách rầm rộ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường tự nhiên. 

Trong vai một nhà thầu xây dựng đi mua đất đắp đường, chúng tôi được nhiều người dân nơi đây lắc đầu nói: “Tưởng các chú mua đất này về bán cho nhà máy xi măng chứ mua về đắp đường thì không mua nổi đâu. Đất này là “đất vàng” đấy! Mỗi xe có khi lên đến cả triệu bạc chứ chả chơi”.

Mỏ khoáng sản đất phụ gia sản xuất xi măng ở thôn Yên Tố đang được UBND xã bán cho doanh nghiệp

Mỏ khoáng sản đất phụ gia sản xuất xi măng ở thôn Yên Tố đang được UBND xã bán cho doanh nghiệp

Một số hộ dân khác lại mách nước: “Các chú muốn mua thì phải thông qua xã chứ đất đó ngoài sổ đỏ vườn ở nên chúng tôi không có quyền bán. Chúng tôi chỉ được hưởng đền bù cây lâm nghiệp trên đất thôi. Nếu chúng tôi có quyền bán thì đã giàu to rồi!”. Được biết, khu đất này là đất trồng rừng 50 năm đã được chính quyền địa phương cấp cho người dân sử dụng.
 
Mỏ đất này được Công ty An Phước (có trụ sở tại Đồng Hới, Quảng Bình)  mua của xã và sau đó bán lại cho Nhà máy xi măng Sông Gianh chế biến làm chất phụ gia sản xuất xi măng. “Thời gian trước, cán bộ địa chính về thăm dò, lấy mẫu đất đi thử và bảo rằng mỏ đất này là khoáng sản để sản xuất xi măng. Mang tiếng ở bên mỏ khoáng sản nhưng khổ lắm các chú ơi! Ngày ngày phải hít thở khói bụi ô nhiễm và còn bị tra tấn bởi tiếng nổ inh ỏi của máy xúc, xe tải”, một người dân sống gần đó bức xúc.  

Con đường dẫn vào mỏ khoáng sản bị những dòng xe trọng tải lớn băm nát

Con đường dẫn vào mỏ khoáng sản bị những dòng xe trọng tải lớn băm nát

PV Dân trí đã liên hệ với lãnh đạo UBND xã Phong Hóa thì được ông Trần Thanh Hương, Chủ tịch UBND xã liên tục từ chối làm việc với lý do bận họp, đi công tác. PV xin hẹn lịch làm việc qua điện thoại cũng bị từ chối. 

Ông Lê Minh Trị, Trưởng phòng Tài nguyên môi trường huyện Tuyên Hóa, cho biết, về việc UBND xã Phong Hóa tự ý bán đất (khoáng sản) ở thôn Yên Tố cho doanh nghiệp, phòng không nắm rõ. “Thời gian trước, chúng tôi có nhận được phản ánh người dân ở thôn Yên Tố bán đất, gây ảnh hưởng đến môi trường, chúng tôi đã cho kiểm tra, xử lí và sau đó đã việc khai thác đất đai trái phép đã ngừng hoạt động”, ông Trị cho hay.

“Về việc này, đích thân tôi sẽ chỉ đạo cho kiểm tra ngay, nếu đúng có việc UBND xã Phong Hóa bán tài nguyên khoáng sản cho doanh nghiệp thì phòng sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan sớm ngăn chặn, dẹp bỏ và có biện pháp xử lí kịp thời”, ông Trị khẳng đinh. 

Liên quan đến vấn đề khoáng sản tại địa phương này, theo điều tra của Dân trí và lãnh đạo Phòng TNMT cung cấp, UBND xã Phong Hóa cũng vừa cho mở một bến tập kết cát sạn ở thôn Yên Tố mà chưa có giấy cấp phép hoạt động của các cơ quan chức năng.

Đặng Tài