Hà Nội:

Vứt tài xế xuống kênh để cướp xe taxi

(Dân trí) - Vụ việc xảy ra đêm qua, rạng sáng nay, ngày 22/6. Các đối tượng sau khi thuê taxi đã manh động dùng dao khống chế tài xế, trói chân tay, bịt mắt và mồm, vứt xuống một con kênh dọc đường rồi lấy xe chuồn mất.

Khoảng 4h sáng nay, Công an huyện Sóc Sơn nhận trình báo của anh Nguyễn Xuân Hoàn (SN 1989, ở Lý Nhân, Hà Nam) về một vụ cướp taxi táo tợn. Theo đó, anh Hoàn là lái xe taxi của hãng taxi VIC, lái chiếc xe BKS 30L-6734.

23h đêm ngày 21/6, anh đón 3 khách là nam giới, được yêu cầu đi từ Yên Phụ đến Đại Mỗ, Từ Liêm. Đến đây, lợi dụng đường khuya vắng, chúng dùng dao khống chế anh Hoàn, sau đó dùng băng dính trói chân tay, bịt mắt, mồm rồi vứt ra ghế sau.

3 đối tượng cho xe chạy lòng vòng đến 3h sáng ngày hôm nay, 22/6, thì vứt anh Hoàn xuống tại kênh mới thuộc thôn Thắng Lợi, xá Phú Minh, huyện Sóc Sơn, rồi cướp mất xe ô tô cùng 2 điện thoại di động và 200 nghìn đồng.

Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CATP đang phối hợp với CA huyện Sóc Sơn khẩn trương điều tra làm rõ.

Cũng trong tối qua, tại khu vực sau sân vận động Mỹ Đình đã xảy ra một vụ cướp xe máy. Khoảng 21h15, anh Trương Đức Bình (SN 1982, ở 44 Cầu Giấy) đi xe máy Wave BKS 30F7-0566 đến sau sân vận động Mỹ Đình, lối đi vào Làng Tân Mỹ. Trong lúc dừng xe đi vệ sinh, anh bị 1 đối tượng dùng dao tông chém vào tay phải gây thương tích rồi cướp xe máy tẩu thoát.

Công an huyện Từ Liêm đang điều tra vụ việc.

Tiến Nguyên