Vứt rác bừa bãi tại hội chùa Hương bị phạt từ 100 - 300 ngàn

(Dân trí) - Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức Nguyễn Văn Hậu vừa cho biết, du khách để rác thải không đúng nơi quy định tại lễ hội chùa Hương sẽ bị xử phạt hành chính từ 100 đến 300 ngàn đồng.

Theo ông Hậu, xả rác thải bừa bãi là vấn đề nhức nhối nhiều năm qua tại lễ hội chùa Hương. Năm nay, UBND huyện đầu tư dự án xây dựng dây chuyền xử lý rác thải (công nghệ lò đốt của Nhật Bản) trị giá trên 10 tỷ đồng đặt ở Thiên Trù và Ban quản lý khu di tích - thắng cảnh Hương Sơn đã xây dựng kế hoạch thu gom, phân loại, xử lý rác thải theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường nhằm vận hành lò đốt rác có hiệu quả nhất.
 
Vứt rác bừa bãi tại hội chùa Hương bị phạt từ 100 - 300 ngàn - 1
Rác thải tràn lan tại chùa Hương trong mùa hội (ảnh báo Thanh tra)

“Mặc dù đã tuyên truyền nhưng tình trạng vứt rác bừa bãi xuống sông vẫn diễn ra. Năm nay UBND huyện sẽ thực hiện phạt hành chính tất cả các trường hợp để rác không đúng nơi quy định từ 100 - 300.000 đồng. Chúng tôi sẽ thành lập hai tổ kiểm tra có máy camera chụp hình tại chỗ hành vi vi phạm để xử lý”, ông Hậu nhấn mạnh.

Trong Lễ hội Chùa Hương năm 2012 vé thăm quan thắng cảnh, vé xuồng đò cũng tăng. Cụ thể, vé tham quan thắng cảnh cộng phí bảo hiểm là 50.000 đồng/người/lượt. Đối với trường hợp người từ 60 tuổi trở lên và trẻ em dưới 15 tuổi mức phí giảm 50% còn 25.000 đồng/người/lượt. Vé xuồng đò đối với tuyến Hương Tích và Tuyến Long Vân - Tuyết Sơn lần lượt có giá là 35.000 đồng/người/lượt, 25.000 đồng/người/lượt (xuồng đò thường) và 40.000 đồng/người/lượt, 30.000 đồng/người/lượt (xuồng đò cao cấp).
 
Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Chí Thanh - Trưởng ban quản lý Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn - cho biết: “UBND huyện Hương Sơn vừa ban hành giá vé tham quan thắng cảnh chùa Hương nhân dịp lễ hội 2012 theo hướng tăng giá. Việc tăng giá vé để sử dụng tu bổ, tôn tạo di tích, nâng cấp cơ sở hạ tầng đảm bảo phục vụ du khách tốt hơn”. 

Ông Hậu cho biết, năm nay huyện sẽ chuẩn bị 4.300 xuồng đò (vận chuyển 5,5 vạn khách) để phục vụ khách. “Khách thập phương tham gia lễ hội không sợ thiếu phương tiện. UBND xã Hương Sơn đã tổ chức đăng ký cho 4.300 phương tiện đò, xuồng tham gia vận chuyển phục vụ lễ hội và các chủ đò đã có cam kết không xin thêm tiền bồi dưỡng của khách”, ông Hậu cho biết thêm.

Tuy nhiên, ông Hậu cũng khuyến cáo, khách tham quan lễ hội không nên để cho khách chèo kéo, ép tiền. Những đò nào có hành vi đó, khách tham quan nên báo ngay với ban quản lý lễ hội để có hướng xử lý. “Số tiền trả cho mỗi chủ đò không ít. Với 50.000 đồng/người/lượt vé tham quan thì người lái đò sẽ được hưởng khoảng 45.000 đồng/người/lượt”, ông Hậu nói.

Còn theo ông Thanh, lễ khai hội chùa Hương năm 2012 vẫn sẽ được tổ chức vào ngày mùng 6 tháng Giêng năm Nhâm Thìn. Để chuẩn bị cho mùa lễ hội năm nay, huyện Mỹ Đức đã đầu tư xây dựng dây chuyền xử lý rác thải với công nghệ lò đốt của Nhật Bản trị giá trên 10 tỷ đồng. Đồng thời, giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông đường thủy như mọi năm, bến đò Thiên Trù đã được mở rộng. Trụ sở làm việc cho Ban Tổ chức lễ hội chùa Hương, khu nhà khách, nhà thụ trai thuộc sơn môn chùa Thiên Trù…cũng đã được xây dựng, nâng cấp.

 
Vứt rác bừa bãi tại hội chùa Hương bị phạt từ 100 - 300 ngàn - 2
Công tác chuẩn bị cho mùa lễ hội chùa Hương đang được ráo riết chuẩn bị. (Ảnh: A.Thế)
 

Khoảng 320 hàng quán gồm: hàng ăn, hàng trọ, hàng lưu niệm và tạp phẩm…đã được UBND huyện Mỹ Đức quy hoạch. Công tác vệ sinh môi trường được đặc biệt quan tâm chú trọng. Năm nay, tình trạng bày bán tràn lan các loại thịt thú rừng sẽ bị kiểm soát, ngăn cấm triệt để nhất. Tất cả các cửa hàng ăn trong khu vực lễ hội buộc phải có tủ kính bảo quản, thậm chí cả tủ đông để đảm bảo an toàn thực phẩm. Ban tổ chức lễ hội phối hợp với các cơ quan chức năng sẽ thành lập 2 tổ thanh tra liên tục kiểm tra các vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm của các hàng quán.

Riêng công tác đảm bảo an ninh trật tự mùa lễ hội, đặc biệt là tình trạng chèo kéo du khách gây mất mỹ quan và nguy hiểm cho người tham gia giao thông sẽ được lực lượng công an phối hợp với các BQL di tích danh thắng Hương Sơn có biện pháp ngăn chặn triệt để. Mùa lễ hội năm ngoái, nhờ có sự vào cuộc tích cực của các lực lượng chức năng, đã có gần 300 trường hợp sử dụng xe máy đi đón, chèo kéo khách dọc đường đã bị bắt giữ và xử lý.

 

Quang Phong - Anh Thế