Vượt tải hơn gấp 2 lần, xe tải Tập đoàn Phúc Lộc bị tuýt còi

(Dân trí) - Cơi nới thùng xe chở vượt tải trọng hơn gấp 2 lần thiết kế xe, xe tải cho Tập đoàn Phúc Lộc đã bị Tổng cục đường bộ Việt Nam xử phạt hơn 56 triệu đồng và buộc hạ tải.

Chiều 28/3, trên QL19, đoạn qua thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn (Bình Định), Đoàn thanh tra đột xuất của Tổng Cục đường bộ Việt Nam – Bộ Giao thông vận tải đã yêu cầu dừng xe, cân tải trọng xe tải BKS: 81C - 05827 do lái xe Nguyễn Phúc Sỹ (30 tuổi, ngụ huyện Phù Mỹ) điều khiển, đang chở cát cho Tập đoàn Phúc Lộc phục vụ thi công QL19.

Xe tải Tập đoàn Phúc Lộc chở vượt tải hơn gấp 2 lần so với thiết kế xe
Xe tải Tập đoàn Phúc Lộc chở vượt tải hơn gấp 2 lần so với thiết kế xe

Kết quả cho thấy, xe vượt tải trọng cho phép gấp 2,13 lần. Tổng tải trọng cho phép của xe là 24 tấn nhưng lại chở đến 53 tấn. Trong đó, xe bị phạt 2 lỗi là cơi nới thùng và chở quá tải trọng.

Đoàn thanh tra, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính, xử phạt tổng cộng 56,4 triệu đồng và buộc hạ tải.

Theo phản ánh, thời gian qua người dân sống dọc QL 19 thuộc địa bàn huyện Tây Sơn, rất bức xúc trước tình trạng nhiều phương tiện xe tải chở đất, cát xây dựng chạy ồ ạt. Trong đó, nhiều xe chở cát quá tải không chỉ gây hư hỏng đường mà còn làm nước chảy lênh láng trên đường ảnh hưởng tới người tham gia giao thông.

Trạm cân lưu động trên QL 19 qua địa bàn thị xã An Nhơn 
Trạm cân lưu động trên QL 19 qua địa bàn thị xã An Nhơn 

Điều đáng nói, ngày trên QL 19 đoạn qua địa phận xã Nhơn Tân (thị xã An Nhơn) giáp với huyện Tây Sơn có trạm cân lưu động hoạt động 24/24h. Thế nhưng, tình trạng nhiều xe tải, trong đó có xe tải Tập đoàn Phúc Lộc chở vượt tải vẫn lưu thông bình thường. Và để né trạm cân, nhiều xe tải chở gỗ, mì từ tỉnh Gia Lai đi Quy Nhơn cho xe dựng dọc bên đường QL 19, "án binh bất động" chờ thời cơ mới vượt trạm.

Doãn Công