Vùng cao Sa Pa nhiệt độ giảm thấp nhưng không xuất hiện băng giá

(Dân trí) - Kỹ sư Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết, đêm hôm qua (10/2) và rạng sáng ngày hôm nay (11/2), vùng núi cao từ 2.300 mét ở Sa Pa không xuất hiện băng giá như đã cảnh báo do nhiệt độ giảm thấp nhưng trời không mưa.


Băng giá xuất hiện thu hút du khách thăm Sa Pa nhưng lại gây hại cho sản xuất và đời sống người dân địa phương.

Băng giá xuất hiện thu hút du khách thăm Sa Pa nhưng lại gây hại cho sản xuất và đời sống người dân địa phương.

Trạm khí tượng Sa Pa sáng nay (11/2) quan trắc cho biết, nhiệt độ giảm xuống 4 độ C trong khi sáng ngày hôm qua là 4,7 độ C, còn các đỉnh núi cao từ 2.300 mét trở lên ở dãy Hoàng Liên nhiệt độ giảm xuống thấp hơn nữa.

Trả lời PV báo Dân trí, kỹ sư Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết, vùng núi cao Sa Pa đêm qua không xuất hiện băng giá (hay còn gọi theo thuật ngữ kỹ thuật khí tượng là mưa đông kết). Nguyên nhân là do nhiệt độ dù có giảm thấp nhưng trời quanh mây tạnh, không có mưa sẽ không thể xảy ra hiện tượng băng giá.

Dự báo vùng cao Sa Pa đang ấm dần lên và nếu trời không xuất hiện mưa thì hiện tượng băng giá sẽ không xảy ra trong dịp này, dù trên khu vực đỉnh núi Fansipan trời lạnh 1 - 2 đô C...

Phạm Ngọc Triển