Vùng 2 Hải quân tiếp nhận tàu pháo hiện đại

Ngày 1/3, tại Quân cảng Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân (đóng tại huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) đã tiếp nhận tàu pháo HQ 272 - tàu chiến hiện đại nhất do Việt Nam sản xuất.

Đồng thời đón nhận huân chương Chiến công hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ tàu thăm dò khai thác dầu khí trên biển và nâng cấp hai nhà giàn DK1/14 và DK1/15.

 

Tàu HQ 272 do Công ty Hồng Hà (Nhà máy Z173 TP Hải Phòng) thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đóng trọn gói. Đây là tàu quân sự đầu tiên do Việt Nam sản xuất. Tàu có chiều dài nhất 44,16 m, chiều rộng nhất 9,16 m; tốc độ tối đa 32 hải lý/giờ; có khả năng hoạt động liên tục trên biển trên 30 ngày. Tàu HQ 272 được trang bị vũ khí hiện đại, có nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát lãnh hải, chống cướp biển, làm kinh tế biển và hợp tác quốc tế.
 
Vùng 2 Hải quân tiếp nhận tàu pháo hiện đại
Tàu HQ 272 tại quân cảng Vùng 2 Hải quân. Ảnh: D.Đông

 

Sau buổi lễ, Vùng 2 Hải quân đã ra quân huấn luyện chiến đấu. Chuẩn đô đốc Hải quân Nguyễn Văn Ninh đề nghị cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân phải nêu cao truyền thống anh hùng của quân chủng; bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

 

Cùng ngày, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân (Phú Quốc, Kiên Giang) tổ chức tiếp nhận hai tàu Hải quân HQ 264 và HQ 265. Đây là loại tàu chiến đấu, được trang bị hệ thống vũ khí tự động điều khiển. Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân cho biết tàu chiến đấu này sẽ góp phần năng cao năng lực quản lý, bảo vệ chủ quyền vùng biển đảo trong khu vực; nâng cao năng lực tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên biển.

 

TheoD. Đông - M.T.Cương - Gia Tuệ - Trà Linh

Pháp luật Tp. HCM