1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Phước:

Vui như… có hộ khẩu

(Dân trí) - Sau hơn 8 năm chờ đợi, cuối cùng 15 hộ đồng bào dân tộc S’tiêng ở tổ 3, ấp Tân Phong, xã Tân Thành, huyện Bù Đốp đã được cấp hộ khẩu. Đây không chỉ là niềm vui lớn mà còn mở ra cho cuộc sống của họ nhiều cơ hội mới.

Anh Điểu B’Lố, Tổ trưởng tổ 3, cho biết: Năm 2001, 11 hộ dân đồng bào S’tiêng ở ấp Thiện Cư bị ngập úng do Nhà máy thủy điện Cần Đơn xây dựng, được chính quyền xã Thiện Hưng và Trung đoàn 717 (Binh đoàn 16) đưa vào vùng dự án quốc phòng nhận khoán vườn cây làm kinh tế.

 

Tại đây, bà con được Trung đoàn 717 cấp đất sản xuất, hỗ trợ tiền xây nhà ở, được làm công nhân khai thác cao su, cuộc sống ngày càng ổn định. Có điều kiện tách hộ, nên từ 11 hộ đồng bào ban đầu đến nay đã phát triển thành 15 hộ với 63 nhân khẩu.

 

Tuy nhiên, điều mà các hộ đồng bào mong mỏi nhất nhưng lại còn thiếu chính là cái sổ hộ khẩu. Theo cán bộ xã Tân Thành, do trước đó 11 hộ đồng bào di cư tự do từ xã Lộc Quang lên Thiện Cư làm kinh tế đều không có khai sinh, không bảo hiểm y tế, không hộ khẩu. Đến khi chuyển về xã Tân Thành, sinh sống tại khu kinh tế của Trung đoàn 717, việc xác minh nguồn gốc sau nhiều năm rất khó khăn.

 

Đến đầu năm 2010, với sự cố gắng của Trung đoàn 717 và chính quyền xã Tân Thành, cơ quan công an, 15 hộ dân đồng bào S’tiêng ở tổ 3 đã có sổ hộ khẩu.

 

Cầm sổ hộ khẩu còn còn mới toanh trên tay, anh Điểu B’Lố không khỏi vui mừng: “Mấy năm trước bà con chúng tôi mất nhiều quyền lợi do không có hộ khẩu. Bây giờ nhà nào cũng có hộ khẩu, cũng có khai sanh cho con cháu nên bà con chúng tôi vui lắm. Sắp tới, chúng tôi cố gắng cho con em đủ tuổi đi học chữ, đến trường học”.

 

Cùng niềm vui có sổ hộ khẩu với 14 hộ gia đình trong tổ, anh Điểu Ken và chị Thị Vinh là thế hệ thứ 2 nơi đây đang tính tới tương lai của hai đứa con. Hai con là Điểu Bảo 6 tuổi và Điểu Lép 4 tuổi đều không có giấy khai sinh, không bảo hiểm y tế cho trẻ em do không có hộ khẩu. Vợ chồng Điểu Ken, vui mừng: Bây giờ Điểu Bảo đã được đi học trường xã rồi, Điểu Lép có giấy khai sinh, chỉ chờ tuổi đến trường, bệnh đau cũng có bảo hiểm để khám chữa bệnh. Hai vợ chồng giờ chỉ tập trung lo làm việc và chăm lo cho hai con ăn học đầy đủ.

 

Ông Nguyễn Văn Nu, Chủ tịch UBND xã Tân Thành, cho biết: Thời gian trước đây bà con chưa có hộ khẩu nên gặp nhiều khó khăn trong chế độ chính sách. Năm 2010, chính quyền xã tạo điều kiện cho bà con nhập khẩu. Đến nay nhìn chung bà con rất phấn khởi, được hưởng đầy đủ chủ trương chính sách của Đảng, chấp hành tốt pháp luật của nhà nước.

 

Hoàng Anh Tuấn

TTXVN