Bên lề đại Hội XI:

Vừa làm ruộng vừa nghe tường thuật Đại hội XI

(Dân trí) - "Sáng ra tuy phải xuống ruộng nhưng may mắn xã đã cho bật hệ thống loa truyền thanh lên nên chúng tôi vừa làm ruộng vừa được nghe tường thuật trực tiếp Đại hội Đảng", ông Nguyễn Văn Bình, xã Đồng Văn, Thanh Chương, Nghệ An tâm sự.

Sáng sớm ngày 12/1, ĐH Đảng toàn quốc lần thứ XI chính thức bắt đầu. Hệ thống truyền thanh các xã hoạt động hết công suất mọi người dân dù ở nhà hay đi làm trên đồng ruộng đều được nghe đầy đủ diễn biến của phiên khai mạc ĐH.
 
Theo dõi Đại hội Đảng qua hệ thống truyền thanh, ông Nguyễn Văn Bình, xã Đồng Văn, Thanh Chương bày tỏ: "Tôi mong muốn sau ĐH lần này nông dân chúng tôi được Nhà nước hỗ trợ nhiều hơn”...
 
Vừa làm ruộng vừa nghe tường thuật Đại hội XI - 1
Ông Nguyễn Xuân Khiêm - Ban hành giáo họ Yên Duệ: "Cần đẩy mạnh chống tham nhũng...."

Cũng như nhân dân cả nước, nhân dân Thành phố Vinh mong muốn Đại hội lần này sẽ bầu ra Ban chấp hành Trung ương khóa mới là những đại biểu ưu tú trong Đảng, có bản lĩnh chính trị vững vàng; có phẩm chất đạo đức; có năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có uy tín trong Đảng, trong xã hội; có tư duy đổi mới, khả năng tiếp cận, nắm bắt xử lý vấn đề mới và vấn đề phức tạp nảy sinh; có khả năng đoàn kết, quy tụ; có phong cách làm việc khoa học, dân chủ, sâu sát, nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đưa đất nước phát triển vững bước đi lên con đường xã hội chủ nghĩa.

Nguyễn Xuân Niên - nguyên cán bộ Công ty Thủy lợi Nam Nghệ An cho biết: “Chúng tôi mong sau đại hội lần này mọi người có công ăn việc làm ổn định, xã hội thực sự công bằng, dân chủ, đời sống nhân dân được nâng cao... đất nước được thanh bình ngày càng phát triển”.

Ông Nguyễn Xuân Khiêm - Ban hành giáo họ Yên Duệ, cán bộ khối Mỹ Thành, Đông Vĩnh cho biết: “Là một người dân, từng chiến đấu trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trong những ngày qua chúng tôi rất háo hức chờ đón xem khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Chúng tôi rất mong đại hội diễn ra thành công và phải thật sự dân chủ khách quan, bầu ra được Ban chấp hành Trung ương Đảng đủ đức đủ tài để lãnh đạo toàn dân xây dựng đất nước giàu mạnh hơn nữa. Đặc biệt, tôi rất mong Đại hội lần này giải quyết triệt để được vấn đề tham ô tham nhũng…”.

Vừa làm ruộng vừa nghe tường thuật Đại hội XI - 2
Ông Vừ Chìa Chư: "Cần quan tâm hơn nữa chính sách đối với bà con dân tộc..."
 
Là thế hệ trẻ, anh Nguyễn Hồng Soa - Bí thư Đoàn trường ĐH Vinh mong muốn Đại hội Đảng sẽ quan tâm và xây dựng được nhiều chiến lược phát triển đất nước, đặc biệt là chiến lược cho sự phát triển của thanh niên. Bởi vì năm 2011 được Đảng và Nhà nước chọn là năm thanh niên, điều đó cho thấy Đảng đã quan tâm nhiều hơn đến thế hệ trẻ. Nhưng vấn đề cần hơn nữa là phải tin tưởng và giao việc cho thanh niên để thấy được sự dám nghĩ dám làm, mạnh mẽ của thế hệ trẻ.
 
Còn tại huyện miền núi cao Kỳ Sơn, ngay từ lúc khai mạc đại hội, nhân dân đã tập trung theo dõi qua các phương tiện truyền thông. Chống chịu với thời tiết khắc nghiệt của nhiệt độ xuống dưới 10 độ C, nhiều người dân nơi đây nghỉ lên nương, quây quần bên bếp lửa để theo dõi ĐH Đảng toàn quốc qua màn hình vô tuyến. 
 
Ông Vừ Chìa Chư Mường Lống, huyện Kỳ Sơn tâm sự: “Đại hội lần này tổ chức rất nghiêm trang chu đáo và mong rằng đại hội lần này sẽ quan tâm nhiều hơn đến các huyện miền núi khó khăn, các chính sách đối với dân tộc miền núi. Bà con chúng tôi là xã miền núi cao, đường xá đi lại khó khăn chỉ mong Đảng và Nhà nước quan tâm hơn nữa đến giao thông đi lại ở miền biên ải này...”.
 
Bận rộn với công việc hàng ngày vào những ngày giáp tết Nguyên Đán, nhưng người dân Thanh Hóa cũng dành nhiều thời gian hòa mình vào không khí của kỳ Đại hội Đảng lần thứ XI.
 
Chị Nguyễn Thị Phượng, một người dân sống tại thành phố Thanh Hóa nói: “Tôi mong sau kỳ đại hội này, Đảng ta sẽ bầu ra được những người lãnh đạo xứng đáng với niềm tin của nhân dân, góp phần đưa đất nước ngày một giàu mạnh hơn”.

Cùng chung suy nghĩ đó, anh Trịnh Văn Sắp tâm sự: “ Tôi rất mong kỳ Đại hội lần này sẽ diễn ra thành công, nhân dân sẽ bầu ra được người lãnh đạo xứng đáng”.

Không chỉ những người dân xứ Thanh mà cả các bạn sinh viên, là thế hệ trẻ cũng mong muốn được bày tỏ những suy nghĩ cũng như những tâm tư nguyện vọng của mình. “Dù đang bận ôn thi cuối kỳ nhưng em vẫn giành thời gian xem báo và tường thuật trên ti vi về buổi khai mạc Đại hội Đảng lần này và. Em kỳ vọng vào đại hội lần này sẽ bầu ra được người lãnh đạo tài năng để góp phần lãnh đạo đưa đất nước ngày một tiến lên và nhân dân có cuộc sống ấm no hơn nữa”, bạn Lê Thị Đào, sinh viên trường Hồng Đức chia sẻ.

Nguyễn Duy - Quang Anh  - Lan Anh