1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đồng Tháp:

Vụ “xúi” dân phá lúa trồng sen, nuôi tôm hùm đỏ: Trả đất cho dân

(Dân trí) - Thông tin từ lãnh đạo UBND xã Tân Hội Trung (huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) cho biết, Công ty TNHH Sen Hoàng Giang đã ngừng dự án trồng sen lấy ngó và trả đất cho người dân trồng lúa.

Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Hùm - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Hội Trung (huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) - cho biết. Theo ông Hùm, dự án trồng sen lấy ngó của Công ty TNHH sen Hoàng Giang trên địa bàn xã gây xôn xao dư luận thời gian qua đã ngừng. Chủ công ty này đã trả tiền thuê đất và trả đất lại cho người dân trồng lúa.

Liên quan đến loài tôm hùm đỏ - sinh vật ngoại lai được DN thuê người dân nuôi rồi phát tán ra môi trường, đến nay chính quyền địa phương và người dân chưa phát hiện thêm con tôm hùm đỏ nào.


DN Sen Hoàng Giang đã trả đất lại cho người dân trồng lúa, ngừng hẳn dự án trồng sen lấy ngó.

DN Sen Hoàng Giang đã trả đất lại cho người dân trồng lúa, ngừng hẳn dự án trồng sen lấy ngó.

Như Dân trí đã thông tin trước đó, đầu năm 2016, Công ty TNHH sen Hoàng Giang đến xã Tân Hội Trung thuê 20 ha đất thực hiện dự án trồng sen lấy ngó. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện dự án này, DN có nhiều hoạt động bất thường như xúi dân phá lúa trồng sen, nuôi tôm hùm đỏ - động vật ngoại lai nguy hại, đưa người Trung Quốc đến làm việc.

Ngày sau đó các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp vào cuộc tìm hiểu, giám sát chặt chẽ việc trồng sen của DN này.

Mặt khác, từ 6-10/12/2016 chính quyền địa phương và Sở NN&PTNT tỉnh Đồng Tháp tiến hành tổ chức nhiều đợt tiêu hủy trên 100 con tôm hùm đỏ.

Nguyễn Hành