Quảng Ninh:

Vụ xẻ thịt núi đá tại vịnh Hạ Long: Trồng "bù" 1.000 cây keo

(Dân trí) - Để phủ xanh lại khu vực núi đá thuộc vùng đệm di sản vịnh Hạ Long trước đó đã bị khai thác để làm đường, một đơn vị quân đội đã bắt đầu tiến hành trồng 1.000 cây keo ngay tại đây.


Tỉnh Quảng Ninh cho biết đơn vị quân đội đang trồng 1.000 cây keo để hoàn nguyên khu vực đã bị bạt núi, làm đường trước đó (ảnh CTV)

Tỉnh Quảng Ninh cho biết đơn vị quân đội đang trồng 1.000 cây keo để hoàn nguyên khu vực đã bị bạt núi, làm đường trước đó (ảnh CTV)

UBND tỉnh Quảng Ninh sáng nay (27/7) cho biết, Lữ đoàn 170 Hải quân đã bắt đầu thực hiện công tác hoàn nguyên môi trường sau khi bạt núi để san gạt làm đường ra cảng phục vụ hoạt động của đơn vị trước đó. Cụ thể, đơn vị này đã bắt đầu tiến hành trồng hơn 1.000 cây keo tại khu vực này.

Trước đó, tình trạng một số núi đá vôi nằm trong khu vực cách đền Đầu Mối (phường Hà Tu, TP Hạ Long) khoảng 1 km bị khai thác làm mất cảnh quan, ảnh hưởng đến môi trường đã được người dân phản ánh đến các cấp chính quyền và các cơ quan báo chí.

Tỉnh Quảng Ninh sau đó đã vào cuộc kiểm tra, xác định khu vực bị bạt núi trên là “công trình quốc phòng” do Lữ đoàn 170 Hải quân (thuộc Bộ tư lệnh Vùng 1 Hải quân - Bộ Quốc phòng) quản lý.

Liên quan đến vụ việc, một lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh cũng cho biết, việc xử lý sai phạm về khai thác đá và làm ảnh hưởng đến môi trường cảnh quan vịnh Hạ Long là thuộc thẩm quyền của Bộ Quốc phòng, không phải của UBND tỉnh Quảng Ninh.

An Nhiên