Quảng Ninh:

Vụ xâm hại khu lăng mộ Vua Trần: Xin hợp thức hóa sai phạm

(Dân trí) - Ngang nhiên san lấp lòng hồ Trại Lốc 1 - nơi toạ lạc của lăng mộ Vua Trần Anh Tông, Công ty Văn Huy đã cho xây dựng một dãy nhà cấp 4 tại đây và bị chính quyền địa phương xử phạt 45 triệu đồng. Nhưng đến nay công trình này vẫn ngang nhiên tồn tại, thách thức chính quyền.

phochutichdongtrieu-1467002469778

Phó Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều - Trần Văn Vinh làm việc với phóng viên báo Dân trí.

Sau khi báo Dân trí đăng tải bài “Doanh nghiệp ngang nhiên xâm hại khu lăng mộ Vua Trần”, toạ lạc tại khu vực lòng hồ Trại Lốc 1 (xã An Sinh, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh), phóng viên Dân trí đã có buổi làm việc với ông Trần Văn Vinh, Phó Chủ tịch thị xã Đông Triều. Ông Vinh thừa nhận việc Cty TNHH Văn Huy (gọi tắt Cty Văn Huy) ngoài việc trồng cây tạo cảnh quan theo Hợp đồng với Cty TNHH Một thành viên thuỷ lợi Đông Triều là đơn vị quản lí hồ Trại Lốc 1, còn xây dựng một dãy nhà cấp 4 kiên cố.

Theo tài liệu ông Vinh cung cấp cho phóng viên, ngày 25/6/2015, Đoàn kiểm tra liên ngành xác định Cty Văn Huy tiến hành xây dựng công trình với diện tích khoảng 300m2 và đã tiến hành đổ xong phần mái. Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra liên ngành yêu cầu Cty Văn Huy dừng việc thi công xây dựng.

Ngày 9/9/2015, Phòng Quản lí đô thị đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Cty THHH Văn Huy và Cty TNHH Một thành viên thuỷ lợi Đông Triều đã thanh lý hợp đồng trồng cây lâm nghiệp tạo cảnh quan khu vực hồ Trại Lốc 1.

Ngày 15/9/2015, UBND thị xã Đông Triều đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đối với Cty Văn Huy, với hình thức xử phạt là 45 triệu đồng.

vuatran3-1465748447931

Khu lăng mộ Vua Trần toạ lạc giữa hồ Trại Lốc 1, phía sau lăng mộ Vua Trần là dãy nhà cấp 4 của Cty Văn Huy.

Theo đó, UBND thị xã Đông Triều yêu cầu Cty Văn Huy phải tháo dỡ công trình xây dựng, khôi phục lại hiện trạng ban đầu. Trong vòng 30 ngày, kể từ ngày 15/9/2015, Cty Văn Huy phải thực hiện xong yêu cầu của UBND thị xã Đông Triều. Tuy nhiên cho đến nay, công trình xây dựng của Cty Văn Huy ngay bên cạnh lăng mộ Vua Trần vẫn ngang nhiên tồn tại, thách thức chính quyền và dư luận.

Ông Vinh cho biết, sở dĩ đến thời điểm này công trình của Cty Văn Huy chưa được tháo dỡ là do Cty này đã có đơn xin được hợp thức hoá công trình sai phạm này. Ngày 21/12/2015, Cty Văn Huy có văn bản xin chấp thuận chủ trương địa điểm nghiên cứu quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng điểm dừng chân du lịch sinh thái, tâm linh hồ Trại Lốc 1.

Dân trí sẽ tiếp tục phản ánh đến bạn đọc về vụ việc này.

Tuấn Hợp