Long An:

Vụ xác chết bị trói tay chân: Gia đình đề nghị không pháp y

(Dân trí) - Mặc dù gia đình nạn nhân Phan Văn Tư đề nghị không giám định pháp y tìm nguyên nhân cái chết nhưng cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân.

Công an huyện Cần Giuộc cho biết, gia đình ông Phan Văn Tư đã đề nghị đưa thi thể ông về TPHCM hoả táng.
 
Được biết, trước đây gia đình ông Tư sinh sống ở khu vực Kinh Tẻ (quận 7, TPHCM). Sau khi nhà cửa bị giải toả, vợ chồng ông Tư có mua một căn nhà tại Cần Giuộc để dưỡng già nhưng vẫn sống cùng các con ở TPHCM.
 
Vài ngày trước, gia đình ông Tư về Cần Giuộc chơi, chiều 7/9 vợ con ông quay về TPHCM thì tối hôm đó xảy ra vụ việc.
 
Theo lời kể của những người hàng xóm, chiều ngày 7/9 ông Tư vẫn nói chuyện bình thường với mọi người. Sau đó ông về nhà và đóng cửa lại. Khoảng 20h, hàng xóm ngửi thấy mùi khét và khói bốc lên từ nhà ông Tư nên hô hoán chữa cháy.
 
Tại hiện trường, ông Tư chết trong tư thế tay chân bị trói bằng dây đồng. Hai tấm nệm và một số vật dụng khác cũng bị lửa thiêu rụi. Các cửa kính trong nhà bị nứt, vỡ do sức nóng của vụ cháy.
 
Công an tỉnh Long An đang điều tra làm rõ vụ việc.
 
Vĩnh Hòa