Vụ Tiên Phước 2: Cháu Tiến khao khát về bên cha

(Dân trí) - Sau khi vụ việc Tiên Phước 2 bị phanh phui trước dư luận, anh Đào Quốc Việt quyết tâm làm mọi thủ tục để xin được nhận lại con trai là cháu Đào Quốc Khánh (bé Tiến). Khánh cũng rất mong sớm được về ở với cha.

Vụ Tiên Phước 2: Cháu Tiến khao khát về bên cha - 1
Đối với Khánh, được sống với cha là niềm khao khát lâu nay

Chiều 17/1, anh Đào Quốc Việt đã đến Trường THCS Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân, TPHCM) để gặp mặt con trai Đào Quốc Khánh. Tại đây anh Việt đã được cô hiệu trưởng Lại Thanh Vân tạo điều kiện để hai cha con gặp mặt nhau.

Biết mình đã "trao trứng cho ác" từ lâu, anh Việt đã rất nhiều lần tìm gặp con nhưng bà Vân thường cản trở. Có lần vào thăm thấy con bị thương, lại phải chăm em vất vả, lòng người cha như bị xát muối, càng nóng lòng muốn đón con về.

“Mặc dù tôi tha thiết đề nghị từ năm 2007 nhưng bà Vân cứ lần lữa mãi. Giờ thấy báo chí và chính quyền vào cuộc, tôi phải cứu cháu ra bằng được. Vì khó gặp cháu ở Tiên Phước 2 nên lần này tôi đến tận trường để xem ý Khánh thế nào?”, anh Việt kiên quyết.

Vụ Tiên Phước 2: Cháu Tiến khao khát về bên cha - 2
Đào Quốc Khánh (bé Tiến) viết ước muốn của mình vào tờ đơn

Trước sự chứng kiến của cô hiệu trưởng và thầy giám thị, cháu Đào Quốc Khánh mạnh dạn bày tỏ mong muốn được trở về bên cha ruột. Cháu viết rõ vào tờ đơn của anh Việt: “Sau một thời gian ở chùa Tiên Phước 2, giờ đây con muốn về với cha con tên là Đào Quốc Việt”. Sau khi được cô Vân ký xác nhận và đóng dấu vào đơn, anh Việt đã nộp cho phường Bình Hưng Hòa B ngay trong chiều cùng ngày. 

Trao đổi về trường hợp muốn nhận lại con của anh Đào Quốc Việt, bà Nguyễn Thị Bích Tuyền, Phó Chủ tịch phường Bình Hưng Hòa B cho biết: “Vào lúc 14h ngày 19/1, chúng tôi sẽ tổ chức buổi gặp gỡ giữa anh Đào Quốc Việt (cha bé Khánh), bà Nguyễn Thị Vân (chủ cơ sở Tiên Phước 2) và lãnh đạo địa phương. Chúng tôi sẽ thống nhất việc đưa cháu Khánh về nhà”.

“Theo luật thì những trẻ trên 9 tuổi đã có đủ khả năng quyết định sống với ai. Đồng thời, chúng tôi cũng xem thử có đúng bà Vân đòi 100 triệu đồng tiền công nuôi dưỡng không? Vì sao đòi như thế? Sau cuộc gặp gỡ này chúng tôi sẽ tạo điều kiện thuận lợi để anh Việt đón cháu Khánh, cũng như vấn đề chuyển trường”, bà Tuyền nhấn mạnh.

Vụ Tiên Phước 2: Cháu Tiến khao khát về bên cha - 3
Hai cha con anh Việt mong chờ ngày đoàn tụ 

Tuy biết sau buổi gặp gỡ ngày 19/1 tới là có thể đón con về nhưng anh Việt vẫn hết sức lo lắng: “Tôi nghe nói các bảo mẫu nghỉ gần hết. Hơn chục cháu mà hiện chỉ còn bà Vân và bà Tuyết (hàng xóm thường lui tới) chăm sóc các bé. E là việc chăm sóc các trẻ nhỏ sẽ đè nặng lên con trai tôi và cháu Thành. Không biết nó có bị đánh mắng nữa không… Vì thế mong sao các cơ quan chức năng sớm tạo điều kiện để cháu Khánh sớm về với tôi”.

Luật sư Nguyễn Văn Trường, Trưởng văn phòng luật sư Trường, thuộc đoàn luật sư TPHCM cho biết: “Đối với các bậc cha mẹ đứng tên trên giấy khai sinh cho con nhưng vì hoàn cảnh phải gửi con vào một cơ sở bảo trợ xã hội hay một cá nhân nào đó, khi có điều kiện vẫn có thể đến đón con trở về. Bên nhận nuôi cần tạo điều kiện để cháu bé có được cuộc sống tốt nhất.

 

Nếu cha mẹ lúc gửi con mà chưa làm giấy khai sinh, người nhận nuôi làm việc này thì sẽ trải qua thêm nhiều ràng buộc về mặt pháp lý. Cần có sự can thiệp của các cơ quan chức năng và không thể đón con về ngay lập tức.

Trường hợp anh Việt có thể đón con về ngay, bà Vân không được phép cản trở”.

 Hoài Lương