Vụ tàu hỏa tông xe tải: Nỗ lực để thông đường sắt vào ngày mai

(Dân trí) - Khoảng 20h15’ tối nay (20/2), xe cần cẩu 100 tấn từ Đà Nẵng đã được đưa đến vị trí km 738+250 đoạn đường sắt giao với đường dân sinh qua thôn Phước Hưng, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên Huế), nơi vừa xảy ra vụ tai nạn giữa tàu hỏa và xe tải làm 3 người thiệt mạng.

Để đưa xe cẩu này tới hiện trường, các công nhân Công ty CP Đường sắt Bình Trị Thiên trong chiều tối cùng ngày phải sửa chữa một đoạn 100 mét đường ray. Sau đó, xe cẩu chuyên dụng cho việc cứu hộ đường sắt trên đã tiến vào theo đường ray. Vào 21h30’, một toa tàu đã được xe cần cẩu đưa ra khỏi ray.

Móc dây cẩu vào toa tàu
Móc dây cẩu vào toa tàu
Một toa tàu đã được đưa ra khỏi đường ray thành công
Một toa tàu đã được đưa ra khỏi đường ray thành công

Theo ghi nhận, nhiều lực lượng đường sắt của Huế, Đà Nẵng đang phối hợp làm việc cật lực để đưa 5 toa tàu gặp nạn ra khỏi ray.

Dự kiến các toa tàu bị hư hại sau tai nạn sẽ đưa về ga Thừa Lưu (huyện Phú Lộc) để sửa chữa. Riêng việc sửa đường ray đoạn xảy ra tai nạn sẽ tiến hành ngay sau đó để tuyến đường sắt Bắc Nam thông lại sớm nhất, có thể vào ngày mai 21/2.

Trong đêm 20/2, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, ông Nguyễn Ngọc Đông, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã đến hiện trường cùng cùng lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo việc cứu hộ các toa tàu.

Các lực lượng đang phối hợp thông tuyến đường sắt Bắc Nam ngay trong đêm 20/2
Các lực lượng đang phối hợp thông tuyến đường sắt Bắc Nam ngay trong đêm 20/2

Ông Nguyễn Văn Cao, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (áo trắng) trao đổi vể phương án cứu hộ tàu hỏa trong đêm

Ông Nguyễn Văn Cao, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (áo trắng) trao đổi vể phương án cứu hộ tàu hỏa trong đêm

Trước đó không lâu vào 19h30’, thi thể Phó tàu SE2 – Phạm Hồng Phượng vừa được đưa ra ngoài toa tàu an ninh sau thời gian mắc kẹt hơn 5 tiếng đồng hồ.

Như Dân trí đưa tin, vào 14h15’ một vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng đã xảy ra tại đoạn qua thôn Phước Hưng, xã Lộc Thủy. Trong lúc xe tải BKS 75C-026.91 đi qua đường ngang dân sinh giao với đường sắt Bắc Nam thì va chạm mạnh với tàu SE2 có đầu kéo số hiệu D19E906 kéo theo 15 toa đi từ Đà Nẵng ra Huế.

Vụ tai nạn đã làm cho ông Lê Bá Dũng, Lê Văn Tuấn (tài chính, tài phụ xe tải trú tại Thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế) chết tại chỗ và ông Phạm Hồng Phượng, Phó tàu SE2 chết mắc kẹt trong toa tàu an ninh. Một số hành khách may mắn chỉ bị thương nhẹ. Vụ tai nạn đồng thời làm biến dạng hoàn toàn xe tải, làm văng và lệch ra khỏi đường ray 5 toa tàu.

Vụ tàu hỏa tông xe tải: Nỗ lực để thông đường sắt vào ngày mai - 5
Vụ tàu hỏa tông xe tải: Nỗ lực để thông đường sắt vào ngày mai - 6
Những hình ảnh về vụ tai nạn thảm khốc giữa tàu hỏa và xe tải khiến 3 người chết tại Huế
Những hình ảnh về vụ tai nạn thảm khốc giữa tàu hỏa và xe tải khiến 3 người chết tại Huế

Đại Dương