Quảng Ngãi:

Vụ tàu hỏa đâm ô tô 7 chỗ: Khởi tố tài xế ô tô

(Dân trí) - Như đã phản ánh vụ tàu hỏa TN3 đâm xe ô tô Inova làm 4 người chết và 3 người bị thương, cơ quan điều tra Công an huyện Tư Nghĩa đã quyết định khởi tố tài xế Lê Thanh Hà với hành vi “vi phạm trật tự an toàn giao thông”.

Mặc dù tài xế Lê Thanh Hà vẫn đang nằm điều trị tại Bệnh viện Quân y C17 (Đà Nẵng), nhưng xét thấy hành vi nghiêm trọng của vụ án, cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tối bị can đối với Lê Thanh Hà.
 
Vụ tàu hỏa đâm ô tô 7 chỗ: Khởi tố tài xế ô tô - 1
Hiện trường vụ tai nạn

 

Vào thời điểm trước khi va chạm với tàu hỏa TN3, tài xế Lê Thanh Hà vừa điều khiển xe vừa nghe điện thoại, bên cạnh đó bị can còn bất chấp tín hiệu đèn báo và còi hú từ tàu hỏa TN3, cố tình băng qua đường ray.

 

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 12h30 ngày 1/2, tại điểm giao nhau giữa tuyến đường sắt và đường bộ thuộc ranh giới 2 xã Nghĩa Phương (huyện Tư Nghĩa) và xã Hành Trung (huyện Nghĩa Hành).

 

Ba nạn nhân tử vong ngay tại chỗ gồm anh Nguyễn Thanh Tuấn, chị Nguyễn Thị Sa Ly và anh Đạt (bạn trai chị Sa Ly). Một nạn nhân tử vong sau đó là ông Nguyễn Đi (bố chị Sa Ly).

 

Ba nạn nhân còn lại bị thương nặng gồm chị Nguyễn Thị Sa Ny (con gái ông Đi), anh Lê Văn Tiến (bạn trai chị Sa Ny) và tài xế Lê Thanh Hà.

 

Tài xế Lê Thanh Hà khi đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi đã bỏ trốn nhưng bị bắt lại ngay sau đó. Lê Thanh Hà bị gãy 4 xương sườn và tràn dịch màng phổi.

 

Hồng Long