Huế:

Vụ tàu cá nổ hất tung 8 ngư dân: Nổ 3 bình ắc quy

(Dân trí) - Chiều 18/3, tin từ UBND huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết lãnh đạo huyện đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ vật chất cho các thuyền viên ở tàu cá vừa bị nổ trên biển, đoạn gần bờ biển Thuận An rạng sáng nay.

Trước mắt, UBND huyện đã trích kinh phí hỗ trợ ban đầu 5 triệu đồng cho mỗi ngư dân bị thương tích nặng, gồm: Trương Viết Linh (SN 1987), Nguyễn Thanh Ngộ (SN 1975), Nguyễn Nhật (SN 1994). 5 ngư dân bị thương tích nhẹ hơn gồm Phan Hữu Dũng (SN 1967), Nguyễn Văn Minh (SN 1958), Nguyễn Thanh (SN 1967), Nguyễn Văn Tải (SN 1976) và Lê Huế (SN 1974, cùng trú huyện Phú Vang) được hỗ trợ 3 triệu đồng/người.

Đại diện huyện Phú Vang đến Bệnh viện Trung ương Huế hỗ trợ gia đình nạn nhân tàu cá nổ
Đại diện huyện Phú Vang đến Bệnh viện Trung ương Huế hỗ trợ gia đình nạn nhân tàu cá nổ

Trong số các nạn nhân này, 3 người bị thương nặng đang nằm tại khoa Hồi sức cấp cứu, các ngư dân khác điều trị ở khoa Bỏng và khoa Cấp cứu, Bệnh viện Trung ương Huế. Trong chiều nay (18/3), phía bão hiểm đã về tại hiện trường xem xét để giải quyết chế độ bảo hiểm theo quy định.

Vụ tàu cá nổ hất tung 8 ngư dân: Nổ 3 bình ắc quy - 2
Các thuyền viên bị thương đang được điều trị tại khoa Cấp cứu, Bệnh viện Trung ương Huế
Các thuyền viên bị thương đang được điều trị tại khoa Cấp cứu, Bệnh viện Trung ương Huế

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Giám đốc Ban Quản lý Cảng cá tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, vụ nổ tàu cá TTH 94046 TS xảy ra cách bờ khoảng 200 mét vào 5h sáng 18/3. Tàu do ông Trương Viết Rơ (SN 1968, trú xã Phú Thuận, huyện Phú Vang) làm chủ tàu.

Vào thời điểm trên, khi tàu chuẩn bị cập cảng cá Thuận An (thị trấn Thuận An, Phú Vang) thì khoang lái của tàu bỗng phát nổ. Nhiều ngư dân đang còn ngủ bị hất tung. Toàn bộ kết cấu gỗ rất chắc chắn của khoang lái bị giật tung khỏi khung tàu. Khá nhiều đòn gỗ, thanh xà ở khung cửa khoang lái bị lực nổ bẻ gãy, xé toạc, bắn tung tóe.

Khoang có chứa bình ắc-quy phát nổ
Khoang có chứa bình ắc-quy phát nổ

Ông Trương Viết Rơ (người may mắn không bị thương) bàng hoàng cho hay, lúc phát ra vụ nổ ông đang đứng cầm lái, 8 thuyền viên đang ngủ. Lúc đó thuyền cách bờ chừng dưới 500 mét. Vụ nổ đã hất 2 thuyền viên rơi xuống biển, 6 thuyền viên còn lại bị hất văng xuống khoang cá.

Thời điểm xảy ra vụ nổ, trên tàu TTH 94046TS có 9 người thì có đến 8 thuyền viên bị thương. Do gần bờ và công tác ứng cứu kịp thời từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thuận An chỉ đạo các tàu cá đến yểm trợ nên đã cứu được các thuyền viên và dập được ngọn lửa, không để thuyền bị cháy rụi.

Qua điều tra, nguyên nhân ban đầu làm cho tàu nổ là do bình ắc quy đang sạc bị phát nổ. Ông Rơ cho hay trên tàu lúc đó có 3 bình ắc quy. Ông dùng 1 bình mới cho các việc lặt vặt, còn 2 bình thì đấu nối tiếp vào máy nổ để sạc, sau khi sạc đầy sẽ tự động ngắt.

Vụ tàu cá nổ hất tung 8 ngư dân: Nổ 3 bình ắc quy - 5
Lực lượng chức năng đang tiến hành khám nghiệm con tàu bị nổ
Lực lượng chức năng đang tiến hành khám nghiệm con tàu bị nổ

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó giám đốc Ban Quản lý Cảng cá tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết thêm, cách đây 6 năm, một tàu cá của ngư dân tại huyện Phú Vang sau khi cập cảng đã sạc điện vào ắc quy nhưng quên ngắt nguồn khi bình sạc đầy, dẫn đến phát nổ, làm cháy rụi cả con tàu cá. Qua vụ việc, ông Sơn đặc biệt khuyến cáo bà con ngư dân khi đi biển chú ý vấn đề nạp điện an toàn cho bình ắc quy, tránh những sự cố đáng tiếc như trên.

Đại Dương