Vụ tai nạn thảm khốc tại Bình Thuận: Bàn giao 2 thi thể cho gia đình

(Dân trí) - Theo thông tin từ phía Công an tỉnh Bình Thuận, đã có thêm kết quả giám định ADN của 10 trong số 12 nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) xảy ra rạng sáng 22/5. Riêng thi thể 2 nạn nhân đầu tiên đã được bàn giao cho gia đình.

2 nạn nhân thiệt mạng đã bàn giao thi thể là bà Nguyễn Thị Liên (75 tuổi, thường trú tại Quảng Ngãi) và anh Phan Văn Thảo (thường trú huyện Hoài Nhơn, Bình Định, là tài xế xe khách Phương Trang).

Vụ tai nạn giao thông thảm khốc tại Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) khiến 12 người thiệt mạng
Vụ tai nạn giao thông thảm khốc tại Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) khiến 12 người thiệt mạng

Theo Trung tá Phan Thế Nam – Trưởng Trung tâm thông tin chỉ huy, Phòng tham mưu, Công an tỉnh Bình Thuận, sau khi Công an tỉnh này phối hợp với Viện khoa học hình sự - Bộ Công An tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, hiện đã có thêm kết quả giám định ADN của 10 trong số 12 nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc kể trên (trước đó, cơ quan chức năng xác định lại số người thiệt mạng là 12, không phải 13 như thông tin ban đầu).

Tuy nhiên, dự kiến là đến sáng 24/5, mới có kết quả giám định ADN cụ thể của người thân các nạn nhân để đối chiếu, xác định danh tính chính xác của từng nạn nhân, trước khi cơ quan chức năng bàn giao thi thể cho gia đình.

Cho đến thời điểm hiện tại, tỉnh Bình Thuận hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân tử vong là 9 triệu đồng/nạn nhân và hỗ trợ cho những người bị thương trong vụ tai nạn nói trên là 4,2 triệu đồng/người.

Hiện tại, nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn, khiến 2 xe khách và 1 xe tải va chạm với nhau vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Trúc Hà

Vụ tai nạn thảm khốc tại Bình Thuận: Bàn giao 2 thi thể cho gia đình - 2