Vụ tai nạn thảm khốc 13 người chết: Huy động toàn lực cứu chữa các nạn nhân

(Dân trí) - Ngoài 13 người đã tử vong, vụ tai nạn còn khiến 4 người bị thương; trong đó có một bệnh nhi 6 tuổi bị chấn thương răng hàm mặt. Một bệnh nhi khác cũng 6 tuổi, một nạn nhân nam 70 tuổi và một nạn nhân nữ khoảng hơn 30 tuổi đều bị chấn thương não và đa chấn thương rất nặng.

Ghi nhận của PV Dân trí tại Bệnh viện Đà Nẵng, TS.BS Lê Đức Nhân - Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, vào khoảng hơn 3h sáng nay (30/7), bệnh viện tiếp nhận thông tin và đưa 5 nạn nhân bị thương nặng trong vụ tai nạn thảm khốc nói trên về viện cấp cứu. Tuy nhiên một nạn nhân khoảng 30 tuổi đã tử vong trên đường đến viện.

Còn lại 4 bệnh nhân đều chưa rõ danh tính. Trong đó có một bệnh nhi 6 tuổi bị chấn thương răng hàm mặt, tiên lượng tương đối khá so với ba nạn nhân còn lại. Một bệnh nhi khác cũng 6 tuổi, một nạn nhân nam 70 tuổi và một nạn nhân nữ khoảng hơn 30 tuổi đều bị chấn thương não và đa chấn thương rất nặng.


Ban Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng thăm bệnh nhi 6 tuổi chấn thương răng hàm mặt sau ca mổ cấp cứu.

Ban Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng thăm bệnh nhi 6 tuổi chấn thương răng hàm mặt sau ca mổ cấp cứu.

Hiện bệnh viện đã huy động toàn bộ lực lượng với các ê kip y bác sĩ giỏi nhất để cứu chữa cho các bệnh nhân. Các bệnh nhân hiện đều đang trong tình trạng hôn mê, trừ bệnh nhi 6 tuổi chấn thương răng hàm mặt đã tỉnh sau ca mổ cấp cứu nhưng vẫn chưa thể nói chuyện được.


Người thân các nạn nhân bần thần lo lắng trong bệnh viện. Ai cũng bàng hoàng khi đám cưới bỗng thành ngày đại tang.

Người thân các nạn nhân bần thần lo lắng trong bệnh viện. Ai cũng bàng hoàng khi đám cưới bỗng thành ngày đại tang.

Anh Dương Chí Linh (trú tại Quảng Trị, người nhà chú rể), một người cùng trong đoàn đi rước dâu nhưng không ngồi trên chiếc xe gặp nạn thảm khốc cho biết, trước khi xảy ra tai nạn, xe đang chạy với tốc độ rất bình thường; không hiểu sao xe lại tông đối đầu với xe container chạy ngược chiều.


Anh Dương Chí Linh thoát chết nhờ ngồi trên chiếc xe khác trong đoàn đi rước dâu.

Anh Dương Chí Linh thoát chết nhờ ngồi trên chiếc xe khác trong đoàn đi rước dâu.

Tại Bệnh viện, ghi nhận đến trưa nay, trong 4 nạn nhân bị thương nặng, thì bệnh nhi Nguyễn Trúc Hân (6 tuổi) bị chấn thương răng hàm mặt là có tiên lượng khá nhất, bệnh nhân này đã tỉnh sau ca mổ cấp cứu. Còn bệnh nhi Đặng Văn Tiến (6 tuổi) bị chấn thương sọ não, tụ máu nội sọ, gãy xương cẳng tay phải; bệnh nhân Đặng Xuân Cát (70 tuổi) bị đa chấn thương ở ngực, chấn thương bụng kín, gãy xương cẳng chân hai bên, dập não tụ máu dưới màn cứng, tràn khí màng phổi, hôn mê suy hô hấp; bệnh nhân Nguyễn Thị Kim Oanh (48 tuổi) bị đa chấn thương, chấn thương sọ não, chấn thương ngực-bụng, gãy hai xương cẳng tay, choáng chấn thương.

Vụ tai nạn thảm khốc 13 người chết: Huy động toàn lực cứu chữa các nạn nhân - 4

Đoàn công tác của Bộ GTVT thăm các nạn nhân bị thương nặng đang được điều trị cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng

Trong sáng nay đoàn công tác của Bộ GTVT cũng đã tới Bệnh viện Đà Nẵng thăm hỏi các nạn nhân. Đoàn bày tỏ trông cậy các y bác sĩ của bệnh viện nỗ lực cứu sống các nạn nhân. Hiện đoàn công tác của Bộ GTVT đang tiếp tục đi Quảng Trị để thăm, chia buồn cùng gia đình các nạn nhân đã tử vong.

Thông tin ban đầu được biết, Quỹ Chung tay vì an toàn giao thông đã hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong 3 triệu đồng và mỗi nạn nhân bị thương 2 triệu đồng.

Danh tính 17 người thương vong:

1. Chú rể Nguyễn Khắc Long (SN 1990)

2. Bà Ngô Thị Bê (SN 1960, mẹ chú rể)

3. Nguyễn Thị Nhung (SN 1987, chị gái chú rể)

4. Nguyễn Trúc Hân (con chị Nhung)

5. Nguyễn Thư Kỳ (SN 2011)

6. Đặng Xuân Phóng (SN 1976)

7. Nguyễn Thị Kim Oanh

8. Đặng Xuân Tiến (con ông Phóng)

9. Nguyễn Khắc Nguyền (SN 1964)

10. Nguyễn Thị Gái (SN 1969, vợ ông Nguyền)

11. Nguyễn Khắc Mãn (SN 1960)

12. Nguyễn Khắc Cát

13. Nguyễn Thị Tiến (SN 1954, vợ ông Cát)

14. Võ Sỹ Tiến (SN 1969)

15. Nguyễn Khắc Bình (SN 1975)

16. Nguyễn Khắc Mỹ (SN 1964)

17. Tài xế lái xe rước dâu tên Cương.

Khánh Hiền