Vụ tai nạn kinh hoàng ở Quảng Nam qua lời kể của nạn nhân

(Dân trí) - Đến 11 giờ trưa ngày 9/6, theo ghi nhận của PV đã có 3 nạn nhân tử vong và 30 người bị thương trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng sáng nay tại xã Điện An, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Hiện trường vụ tai nạn

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Hiện trường vụ tai nạn

Hiện trường vụ tai nạn
Người dân địa phương đã nổ lực tìm mọi cách đưa các nạn nhân ra khỏi xe và gọi cấp cứu ngay khi xảy ra tai nạn

3 nạn nhân tử vong là cháu Đoàn Hải Nam (SN 2004, quê ở Buôn Ma Thuột), chị Danh Thị Diệu Hiền (SN 1991, quê ở Buôn Ma Thuột), anh Nguyễn Hoàng Vũ (SN 1980, trú ở Đà Nẵng). Cả 3 nạn nhân được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam và bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức (Điện Bàn, Quảng Nam) nhưng không qua khỏi vì chấn thương quá nặng.

Hiện còn 30 nạn nhân bị thương đang được cấp cứu tại các bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam (đặt tại huyện Điện Bàn, Quảng Nam), bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức (Điện Bàn, Quảng Nam) và bệnh viện đa khoa Đà Nẵng.


Các nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viên đa khoa Vĩnh Đức

Các nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viên đa khoa Vĩnh Đức
Các nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viên đa khoa Vĩnh Đức

Theo bà Lê Thị Tầm (64 tuổi, trú tại Buôn Ma Thuột, Đắc Lắc) kể lại, bà lên xe ở bến Buôn Ma Thuột vào lúc 17h chiều hôm qua (8/6) để thăm người nhà ở Đà Nẵng. Đến gần 7h sáng nay (9/6), khi xe đi đến địa phận huyện Điện Bàn (Quảng Nam), bà đang ở giường tầng thì xin xuống xe ở tầng dưới để lấy hành lý chuẩn bị xuống xe thì bất ngờ thấy xe chao đảo và tài xế á lên một tiếng, rồi xe lao thẳng xuống ruộng và lật ngửa. Nhiều người dân chứng kiến vụ tai nạn đã chạy lại cố cứu mọi người ra khỏi xe và gọi cấp cứu. Bà Tầm bị gãy tay trái và được đưa vô bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức cấp cứu cùng các nạn nhân khác.

Nạn nhân Lê Thị Tầm đang được người nhà thăm nom tại bệnh viện
Nạn nhân Lê Thị Tầm đang được người nhà thăm nom tại bệnh viện

Một nạn nhân khác, em Nguyễn Thị Thanh Vân (SN 1993, trú ở Buôn Ma Thuột) vẫn còn chưa hết bàng hoàng kể lại: Trước khi xảy ra tai nạn, xe còn vừa trả khách, xe chạy rất bình thường và chuẩn bị trả khách tiếp thì nghe tài xế á một tiếng rồi tai nạn xảy ra. Em Vân bị thương ở mặt và chân.

Em Vân bị thương ở mặt và chân
Em Vân bị thương ở mặt và chân

Một nạn nhân khác bị thương nhẹ, chui ra được khỏi xe ngay vẫn chưa định thần kể lại: “Trên xe có khoảng hơn 30 người, nhưng nhiều người đã xuống xe ở Tam Kỳ và Điện Bàn (Quảng Nam). Xe chở nhiều hàng lắm. Hành khách chúng tôi không có nơi để hành lý mà phải xách lên để trên ghế. Xe đang đi thì thấy quay lòng mòng rồi lao xuống ruộng. Nhiều người hét lên “Trời ơi, cái gì đây”. Khi xe dừng hẳn thì tôi thấy có một lổ hổng ở chỗ cửa kính và chui ra thoát thân”.

Trao đổi với PV Dân trí, BS. Trần Công Ân, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức, ngay khi nghe tin báo, bệnh viện đã điều 5 xe cấp cứu và 30 cán bộ, y, bác sĩ của khu vực đến ngay hiện trươờng để chở các nạn nhân nhập viện cấp cứu.

Hiện trong số hơn 20 nạn nhân nhập viện cấp cứu tại bệnh viện Vĩnh Đức, có trường hợp bệnh nhân Ngô Thanh Tùng (23 tuổi, quê ở Buôn Ma Thuột) bị thương rất nặng, đang được các bác sĩ khâu vết thương phức tạp ở vùng đầu do bong tróc vùng đầu. Ngoài ra còn 2 bệnh nhân khác là  Lê Thị Thùy Linh (18 tuổi, trú tại Đà Nẵng) bị chấn thương gan và bệnh nhân Trần Như Ngọc (22 tuổi, quê ở Đắc Lắc) bị gãy hở xương cánh tay, đã được chuyển thẳng ra bệnh viện đa khoa Đà Nẵng. Còn lại hầu hết các bệnh nhân đều bị xây xước mặt, chân, tay.

Tại bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam, có 5 bệnh nhân được đưa vào cấp cứu tại đây. Trong đó, theo thông tin ban đầu, các bác sĩ cho biết có trường hợp bệnh nhân Đoàn Anh Đức (SN 1977, trú ở Đà Nẵng) bị thương nặng nên cũng được chuyển ra ngay bệnh viện đa khoa Đà Nẵng.

Tại các bệnh viện, đại diện Ban An toàn giao thông thành phố Đà Nẵng đã đến thăm và hỗ trợ mỗi nạn nhân bị thương 1 triệu đồng.

Đại diện Ban An toàn giao thông TP Đà Nẵng thăm hỏi các nạn nhân tại bệnh viện
Đại diện Ban An toàn giao thông TP Đà Nẵng thăm hỏi các nạn nhân tại bệnh viện
 
Danh sách nạn nhân bị thương đang cấp cứu tại các bệnh viện
 
1.  Ngô Thanh Tụng (23 tuổi, trú tại Buôn Mê Thuột)
 
2.  Trần Mỹ Ngọc (22 tuổi, Đắc Lắc)
 
3.  Nguyễn Đắc Tân (28 tuổi)
 
4.  Nguyễn Kim Gia (23 tuổi Đắc Lắc)
 
5.  Trần Kim Hùng (33 tuổi)
 
6.  Phạm Hoàng Anh Thư (24 tuổi, Đắc Lắc)
 
7.  Phan Thị Nguyệt (52 tuổi, Quảng Nam)
 
8.  Võ Thị Bích Trâm (24 tuổi, Đắc Lắc)
 
9.   Lê Thị Tầm (64 tuổi, Đắc Lắc)
 
10. Hoàng Ngọc Chánh (31 tuổi)
 
11. Đoàn Trọng Tuyến (29 tuổi, Thừa Thiên Huế)
 
12. Phan Văn Chính (39 tuổi, Buôn Mê Thuột)
 
13. Hồ Thị Thu (31 tuổi, Quảng Nam)
 
14. Nguyễn Thị Thùy Linh (18 tuổi, Đà Nẵng)
 
15. Trần Thị Mân (14 tuổi)
 
16.  Nguyễn Hoàng (33 tuổi, Đà Nẵng)
 
17.  Phan Hiển (60 tuổi, Đà Nẵng)
 
18.  Đặng Thị Bích Thùy (33 tuổi, Đà Nẵng)
 
19.  Nguyễn Thị Thanh Vân (20 tuổi, Đắc Lắc)
 
20.  Trần Thị Ngọc (22 tuổi, Đắc Lắc)
 
21.  Võ Thị Dự (50 tuổi)
 
22.  Nguyễn Ngân Hà (22 tuổi, Đà Nẵng)
 
23.  Phạm Thanh Thủy (23 tuổi, Đắc Lắc)
 
24.  Đỗ Thị Diễm (33 tuổi, Buôn Mê Thuột)
 
25.  Nguyễn Hữu Thành (36 tuổi, Đà Nẵng)
 
26. Đỗ Minh Quân (SN 2001)
 
27. Đỗ Thị Xuân Trang (trú ở Đà Nẵng)
 
28. Đoàn Anh Đức (SN 1977, trú ở Đà Nẵng)
 
29. Phan Ka Din (SN 1989, ở Quảng Ngãi)
 
30. Lê Thị Tố Uyên
 
 
K.Hồng - K.Hiền