1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

An Giang:

Vụ sạt lở kinh hoàng "nuốt chửng" gần 90 tỷ đồng

(Dân trí) - Lãnh đạo UBND huyện Chợ Mới (An Giang) cho biết, tổng thiệt hại về kinh tế trong vụ sạt lở tại xã Mỹ Hội Đông là gần 90 tỷ đồng. Ngày 2/5, địa phương này đã tổ chức họp dân thông tin cụ thể các chính sách hỗ trợ như cho vay vốn, đào tạo việc làm… để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Toàn cảnh 14 căn nhà ở ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hội Đông bị kéo sụp xuống sông vào sáng 22/4

Ngày 2/5, UBND huyện Chợ Mới tổ chức cuộc họp đánh giá lại công tác tổ chức, vận động, hỗ trợ Nhân dân di dời khỏi vùng sạt lở (tổ 11, ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hội Đông, xảy ra vào 22/4); công bố các chính sách hỗ trợ di dời từ các nguồn vận động và ngân sách Nhà nước; triển khai các chính sách tái định cư và thăm hỏi, tặng quà, để bà con hiểu rõ hơn các chính sách được hỗ trợ, an tâm, tự tính toán ổn định nhà ở và sinh hoạt cuộc sống gia đình.


UBND huyện Chợ Mới đã vận động 10 Mạnh thường quân hỗ trợ mỗi hộ dân 1,5 triệu đồng và 10kg gạo (với 106 hộ).

UBND huyện Chợ Mới đã vận động 10 Mạnh thường quân hỗ trợ mỗi hộ dân 1,5 triệu đồng và 10kg gạo (với 106 hộ).

Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới Trương Trung Lập cho biết, tổng thiệt hại vụ sạt lở là gần 90 tỷ đồng. Sau khi xảy ra sạt lở, chính quyền địa phương đã tích cực hỗ trợ dân di dời người và tài sản đến nơi an toàn, không gây thiệt hại về người.


Hiện UBND xã Mỹ Hội Đông bỏ chốt trực gần chợ Mỹ Hội Đông để bà con giao thương thuận lợi; tập trung vào hai chốt trực trong phạm vi 260m - khu vực sạt sở đặc biệt nguy hiểm.

Hiện UBND xã Mỹ Hội Đông bỏ chốt trực gần chợ Mỹ Hội Đông để bà con giao thương thuận lợi; tập trung vào hai chốt trực trong phạm vi 260m - khu vực sạt sở đặc biệt nguy hiểm.

Ông Trần Thanh Phong - Chủ tịch UBND xã Mỹ Hội Đông - cho biết, huyện đã bàn giao các điểm chốt trực cho xã quản lý và phân công lực lượng chốt trực. Hiện xã tập trung vào hai chốt trực nằm trong phạm vi 260m (khu vực nguy cơ sạt lở đặc biệt), đồng thời làm hàng rào chặn các lối vào khu vực này. Riêng các chốt trực nằm ngoài phạm vi 260m, xã đã bỏ để người dân đi lại, giao thương thuận lợi.

Dịp này, UBND huyện Chợ Mới đã vận động 10 Mạnh thường quân hỗ trợ 198 triệu đồng và 2.000 kg gạo. Tại buổi họp đã phát trực tiếp cho 106 hộ dân, mỗi hộ được 1,5 triệu đồng và 10 kg gạo.

Nguyễn Hành