1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ sập mỏ than ở Hòa Bình: Tìm thấy nạn nhân cuối cùng

(Dân trí) - Sáng sớm nay (23/11), lực lượng cứu nạn đã tìm thấy nạn nhân thứ 3 bị mắc kẹt trong vụ sập mỏ than tại xã Lỗ Sơn (Tân Lạc, Hòa Bình) xảy ra vào sáng 18/11. Dự kiến trong sáng nay sẽ đưa được thi thể nạn nhân ra ngoài.

Trao đổi với PV Dân trí, Đại tá Trần Mạnh Hải – Trưởng Công an huyện Tân Lạc (Hòa Bình) cho biết: Sáng sớm nay (23/11), sau 6 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng cứu nạn đã tìm thấy nạn nhân thứ 3 – nạn nhân cuối cùng bị mắc kẹt trong vụ sập mỏ than nói trên. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại chưa thể đưa được thi thể nạn nhân ra ngoài được vì còn vướng nhiều đất đá, cây que…

 

Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tìm cách đưa nạn nhân cuối cùng ra khỏi hầm lò
Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tìm cách đưa nạn nhân cuối cùng ra khỏi hầm lò

 

“Hiện tại chúng tôi đã tìm thấy nạn nhân thứ 3, nhưng do nạn nhân còn vướng vào nhiều thứ như cây que, đất đá nên chưa thể đưa ra ngoài được. Dự kiến cũng phải mất vài tiếng đồng hồ nữa chúng tôi mới có thể đưa được nạn nhân ra ngoài” – Đại tá Hải nói.

Đại tá Trần Văn Hoàn – Phó Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình cho biết thêm, lực lượng cứu hộ đang rất khẩn trương để đưa nạn nhân cuối cùng ra ngoài. Ngay sau đó sẽ tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường.

Trước đó, khoảng 15h45 ngày 21/11, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 2 mắc kẹt trong vụ sập mỏ than.

Như Dân trí đã đưa tin, sáng ngày 18/11, 1 mỏ than ở xã Lỗ Sơn bất ngờ sập đổ khi 7 công nhân đang ở trong thăm dò khai thác. Thời điểm xảy ra tai nạn, 4 người đã kịp chạy ra ngoài, còn 3 người bị mắc kẹt. Tính đến thời điểm hiện tại, cả 3 nạn nhân mắc kẹt đều tử vong.

Nguyễn Dương