1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ sập giàn giáo tại Hà Nội: Công trình bị đình chỉ hơn nửa tháng trước

(Dân trí) - Liên quan đến vụ sập giàn giáo tại công trình xây dựng Mỹ Sơn Tower (số 62 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội), UBND phường sở tại cho biết đã ra quyết định đình chỉ thi công đối với công trình này từ hơn nửa tháng trước.

Như Dân trí đã đưa tin, sáng 17/1, một vụ sập giàn giáo xây dựng đã xảy ra tại công trình xây dựng Mỹ Sơn Tower (do Công ty cổ phần đầu tư và xuất nhập khẩu Mỹ Sơn làm chủ), khiến một số công nhân bị thương. Ngày 18/1, trao đổi với PV, ông Tạ Thành Trung - Tổ trưởng tổ thanh tra xây dựng (UBND phường Thanh Xuân Trung) - cho hay, UBND phường nhận được tin báo về vụ tai nạn lao động trên vào khoảng 16h chiều 17/1.

Bị đình chỉ nhưng công trình Mỹ Sơn Tower vẫn được thi công.
Bị đình chỉ nhưng công trình Mỹ Sơn Tower vẫn được thi công.

Nhận được tin báo, cán bộ UBND phường Thanh Xuân Trung đã phối hợp cùng với Công an phường và Công an quận Thanh Xuân xuống công trình trên để kiểm tra. Theo ông Trung, ban đầu, khi lực lượng chức năng mới xuống công trình, phía công ty Mỹ Sơn tỏ thái độ không hợp tác.

“Sau một hồi tìm hiểu thông tin thì đúng là có xảy ra vụ sập giàn giáo vào khoảng 10h30 ngày 17/1. Khi nắm được thông tin vụ việc, phía đơn vị thi công chỉ bảo là có 2 công nhân bị thương ngoài da và đã được xuất viện. Lúc đó, 2 công nhân này cũng vừa từ Bệnh viện Xây dựng về công trường. Sau đó, chúng tôi đã nói chuyện, trao đổi với 2 công nhân này thì được biết vụ tai nạn đã khiến 6 người bị thương nặng và một người tử vong.” - ông Trung thông tin.

Quyết định đình chỉ thi công của UBND phường Thanh Xuân Trung đối với công trình xây dựng trên.
Quyết định đình chỉ thi công của UBND phường Thanh Xuân Trung đối với công trình xây dựng trên.

Cũng theo ông Trung, công trình xây dựng xảy ra vụ sập giàn giáo trên đã nhiều lần vi phạm trật tự xây dựng như không có biển báo cảnh cáo khu vực nguy hiểm, không đủ điều kiện phòng chống cháy nổ, không có đủ điều kiện an toàn đối với các công nhân làm việc trong công trường…

Ngày 28/12/2015, UBND phường Thanh Xuân Trung đã kiểm tra tòa nhà này và đến ngày 30/12/2015, phường đã ra quyết định đình chỉ thi công đối với công trình này. Sau khi đình chỉ thi công, UBND phường đã có thông báo gửi tới các đơn vị cung cấp nước, điện, vật tư xây dựng tạm ngừng cung cấp cho công ty này. Tuy nhiên, các công nhân vẫn tiến hành thi công, dẫn đến vụ sập giàn giáo trên.

Hình ảnh về vụ sập giàn giáo ngày 17/1. (Ảnh: cơ quan chức năng cung cấp)
Hình ảnh về vụ sập giàn giáo ngày 17/1. (Ảnh: cơ quan chức năng cung cấp)

Theo ghi nhận của lực lượng chức năng, vụ sập giàn giáo tại công trình Mỹ Sơn Tower sáng 17/1 khiến 1 người tử vong và 6 người khác bị thương. Nạn nhân xấu số tử vong là Lò Văn Thơm (SN 1979, quê Điện Biên,). Sáu nạn nhân còn lại là: Hoàng Văn Hai (SN 1986), Hoàng Văn Lý (SN 1989), Lưu Văn Long (SN 1991), Dương Thị Khỏa, Hoàng Văn Chương (SN 1978), đều trú tại Vĩnh Phúc; Lò Văn Than (quê Điện Biên).

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Tiến Nguyên