Hà Nội:

Vụ sập dầm cầu Thanh Trì: kỹ sư lĩnh án

(Dân trí) - Người dân thủ đô chưa quên vụ sập dầm cầu tại công trường xây dựng tuyến cầu cạn Thanh Trì - Pháp Vân cách đây hơn 1 năm (18/4/2010). Với vụ việc này, kỹ sư Đỗ Công Hoan vừa phải lĩnh án vì vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Vụ sập dầm cầu Thanh Trì: kỹ sư lĩnh án - 1
 Kỹ sư Đỗ Công Hoan, lĩnh 36 tháng tù treo vì thi công cầu cẩu thả, gây hậu quả nghiêm trọng
 
Sáng nay, 19/5, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo, kỹ sư Đỗ Công Hoan (SN 1969 - ở tập thể Kim Liên, phường Kim Liên, Đống Đa, HN - Đội trưởng đội 734 - Công ty cầu 7 Thăng Long) theo tội danh “vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trước tòa bị cáo Hoan thành khẩn khai nhận việc chủ quan, cẩu thả, vi phạm quy định về xây dựng dẫn tới hậu quả nghiêm trọng. Xét nhiều tình tiết giảm nhẹ, HĐXX tuyên bị cáo Đỗ Công Hoan 36 tháng tù cho hưởng án treo và phạt bổ sung 10 triệu đồng.

Trước đó, trưa ngày 18/4/2010, đã xảy ra vụ sập dầm cầu nghiêm trọng tại công trường xây dựng tuyến cầu cạn Pháp Vân, Hà Nội. Tại hiện trường 4 phiến dầm chữ I bê tông dự ứng lực, mỗi phiến cao 1,65m, dài 33m, nặng 65 tấn gác lên 2 trụ cầu nhịp P73L - P74L bị đổ sập hoàn toàn, trước sự bàng hoàng của nhiều người dân thủ đô. Cánh phóng viên đến tác nghiệp lúc đó cũng bị ngăn cản bởi lực lượng bảo vệ.

Vụ việc sau đó đã được cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ trách nhiệm. Theo đó cơ quan CSĐT (CA TP Hà Nội) kết luận: “Nguyên nhân gẫy các dầm cầu trên không phải do chất lượng dầm, mà do sự cố nghiêng đổ dây chuyền. Do dầm không được giằng chống chắc chắn nên khi có một yếu tố bất lợi ngẫu nhiên nào đó tác động đã làm cho dầm rơi vào trạng thái tới hạn và nghiêng đổ”.

Cơ quan tố tụng xác định, kỹ sư Đỗ Công Hoan (Đội trưởng đội 734 - Công ty cầu 7 Thăng Long) chỉ đạo tổ chức thi công hạng mục trên đã không thực hiện đầy đủ các hạng mục theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt. Cụ thể, sau khi lao lắp dầm đã không tổ chức thực hiện việc hàn theo liên kết dầm ngang giữa các đầu dầm theo tỷ lệ 20% để đảm bảo an toàn.

Điều đáng nói việc thi công mất an toàn trên đã được đơn vị tư vấn giám sát nhắc nhở và có nhiều văn bản cảnh báo. Tuy nhiên, đơn vị thi công không chịu thực hiện dẫn tới hậu quả rơi gẫy 4 phiến dầm. Thiệt hại về tài sản của nhà nước là hơn 700 triệu đồng.

Sau khi làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan công tố đã truy tố kỹ sư Đỗ Công Hoan về tội “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”, theo quy định điều 229 khoản 2 điểm b - Bộ luật hình sự.

H.Ngân - T.Nguyên