Đồng Nai:

Vụ nước giếng bốc cháy ngùn ngụt: Hút hết nước từ các giếng

(Dân trí) - Liên quan đến việc 1 số giếng nước ở xã Phú Sơn (huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) có hiện tượng nhiễm dầu, cơ quan chức năng cho biết sẽ hút hết nước trong giếng lên rồi niêm phong giếng lại. Trong trường hợp các giếng sau đó vẫn tiếp tục có dầu, đơn vị sẽ mời các nhà khoa học đến làm rõ nguyên nhân.

Chiều ngày 24/5, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị đã có báo cáo UBND tỉnh Đồng Nai vụ việc nước giếng của một số hộ dân ở huyện Tân Phú bốc cháy khi châm lửa. Trong báo cáo này, Sở cũng đề xuất hướng xử lý vụ việc.

Khi châm lửa thì nước được lấy từ giếng bốc cháy ngùn ngụt
Khi châm lửa thì nước được lấy từ giếng bốc cháy ngùn ngụt

Trong ngày 23/5, Sở cũng đã cử đoàn cán bộ chuyên môn do lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh chủ trì xuống khu vực trên để khảo sát. Tại đây, đoàn đã quan trắc, lấy 4 mẫu nước. Đồng thời, qua khảo sát xác định hiện tại có 8 giếng đào cách một cây xăng khoảng 40 mét, nước bốc mùi, khi múc lên châm lửa đốt cháy.

Về hướng xử lý, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai cho biết sẽ dùng thiết bị hút dầu để hút hết số nước được cho là có dầu trong giếng lên. Sau đó sẽ niêm phong số giếng trên. Trong trường hợp các giếng sau khi hút hết nước bị ô nhiễm trên vẫn tiếp tục có dầu, đơn vị sẽ khoanh vùng và mời các chuyên gia khoa học để làm rõ nguyên nhân.

Trong khi đó, huyện Tân Phú cũng đã hỗ trợ một số người dân tại khu vực này tiến hành khoan giếng khác, lấy nước sử dụng trong lúc chờ cơ quan chức năng xác định nguyên nhân.

Trước đó, chính quyền xã Phú Sơn, huyện Tân Phú cho biết nhiều giếng nước của người dân trên địa bàn có hiện tượng nước nổi váng, có mùi xăng dầu, không thể dùng để sinh hoạt cũng như tưới tiêu. Khi người dân múc nước từ các giếng này lên, châm lửa thì phần váng phía trên bốc cháy ngùn ngụt.

Hiện tượng này bắt đầu xuất hiện cách đây khoảng 2 tuần, sau đó ngày càng lan rộng. Dù chưa khẳng định chính xác, nhưng theo phỏng đoán của nhiều người, nguồn nước tại các giếng này có thể đã bị ô nhiễm do xăng dầu rò rỉ từ một cây xăng trên địa bàn.

Vĩnh Thủy