Vụ nữ công nhân nhặt được 5 lượng vàng: Xác minh người nhận là chủ số vàng

(Dân trí) - Trong lúc cơ quan công an đang hoàn tất thủ tục giải quyết số vàng mà chị Phạm Tuyết Mai nhặt được khi phân loại rác cách đây 1 năm thì bất ngờ một người phụ nữ ở TP Cà Mau xuất hiện, nhận là chủ sở hữu số tài sản này.

Nguồn tin trên do Cơ quan công an thành phố Cà Mau cho biết vào sáng ngày 4/9. Theo đó, sau khi báo chí thông tin về vụ việc chị Phạm Tuyết Mai phát hiện một số vàng trong khi phân loại rác đã hết thời hạn 1 năm nhưng không có chủ sở hữu thì chiều ngày 31/8, chị Nguyễn Thị Bích Ngân (SN 1984, ngụ phường 8, TP.Cà Mau) đã bất ngờ đến cơ quan công an xuất trình biên bản do Công an phường 8 (TP Cà Mau) lập ngày 1/8/2014 và nhận là chủ sở hữu của số vàng.

2-1-1441339794476
Biên bản báo mất tài sản của người phụ nữ được cho là chủ sở hữu số vàng mà chị Mai phát hiện được.

Theo ghi nhận của PV, nội dung biên bản thể hiện, lúc 16h chiều ngày 1/8/2014, chị Nguyễn Thị Bích Ngân đến trụ sở Công an phường 8 (TP Cà Mau) trình báo vụ việc mất một số nữ trang là của hồi môn nhà chồng và cha mẹ ruột của chị gồm vòng, nhẫn, dây chuyền,...với trọng lượng khá phù hợp số vàng mà chị Phạm Tuyết Mai nhặt được.

Chị Ngân trình bày trong biên bản, vào khoảng 9h sáng ngày 1/8/2014, chị để số tài sản nói trên tại dàn máy vi tính trong nhà để đi làm công việc nội trợ. Sau khi trở lại thì phát hiện số vàng bị mất, hỏi thì người nhà không có ai lấy nên chị đã trình báo với cơ quan công an phường 8. Cơ quan công an cũng đã tiến hành lập biên bản vụ việc này.

Như Dân trí đã thông tin, vào ngày 4/8/2014, trong lúc đang phân loại rác tại Nhà máy rác thải tỉnh Cà Mau, chị Phạm Tuyết Mai (công nhân của nhà máy) phát hiện được cái bóp da có chứa nhiều nữ trang, trọng lượng khoảng 5 lượng vàng.

Sau đó, lãnh đạo Nhà máy yêu cầu sung công quỹ số vàng nói trên, tuy nhiên chị Mai không đồng ý và báo cơ quan chức năng. Sau đó, Công an thành phố Cà Mau tạm giữ số vàng và ra thông báo rộng rãi trên báo chí để chủ sở hữu đến nhận, nhưng hơn 1 năm vẫn không thấy ai liên hệ. Công an TP Cà Mau cũng đã có phương án áp dụng theo điều 241 Bộ luật dân sự cho chị Mai được hưởng một phần, ước khoảng 70 triệu đồng, còn lại sung công quỹ nhà nước.

1-1-1441339862852
Chị Phạm Tuyết Mai cho rằng, công an thông báo đã quá thời hạn 1 năm nên không còn hiệu lực. Nếu công an xử lý không đúng pháp luật, chị sẽ khởi kiện ra tòa.

Trao đổi với PV xung quanh việc có người nhận là chủ sở hữu số vàng, chị Phạm Tuyết Mai cho rằng, cơ quan công an đã đăng thông báo từ ngày 16/8/2014 đến ngày 15/8/2015 thì đã hết một năm. Vậy đến ngày 31/8/2015, theo pháp luật, nếu có chủ sở hữu thì cũng không còn quyền hạn nhận lại tài sản nữa. “Nếu cơ quan công an không giải quyết việc này đúng theo pháp luật, tôi sẽ khởi kiện ra tòa”, chị Mai cho hay.

Nguồn tin của PV cho biết, sau khi xuất hiện người nhận là chủ sở hữu số vàng, cơ quan công an gia hạn thêm thời gian 30 ngày để tiếp tục xác minh điều tra làm rõ.

Vụ việc của chị Mai gợi nhớ đến vụ chị Huỳnh Thị Ánh Hồng ở TPHCM nhặt được 5 triệu yên Nhật, sau một năm không có ai đến nhận tiền, khi chị chuẩn bị được công an trao trả tiền thì đến "phút 89" cũng xuất hiện một người phụ nữ tự nhận là chủ nhân số tiền trên.

Huỳnh Hải - Tuấn Thanh