TP.HCM:

Vụ nổ sập nhà phát ra từ công ty tạo cảnh khói lửa phim trường

(Dân trí) - Vụ nổ làm sập 3 căn nhà, 10 người tử vong được xác định phát ra từ căn nhà làm trụ sở của Công ty Lạc Việt - Chuyên làm đạo cụ để tạo các cảnh cháy nổ, khói lửa cung cấp cho các đoàn làm phim.

Vụ nổ sập nhà phát ra từ công ty tạo cảnh khói lửa phim trường

Đến 11h trưa 24/2, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ nổ kinh hoàng làm 10 người chết, 3 căn nhà đổ sập.

3 căn nhà đổ sập được quan sát rõ hơn khi trời sáng. Toàn bộ căn nhà số 384/9 bị sức ép của vụ nổ đánh sập hoàn toàn. Một căn nhà khác chỉ còn lại một phòng nhỏ trơ trọi giữa đống đổ nát. Kế bên, một ngôi nhà khác bị bị hất tung mái tôn, sập tường. Đến 12 giờ 10 phút, 10 thi thể đã được lực lượng cứu hộ cứu nạn và công binh thành phố đưa ra ngoài từ hiện trường vụ nổ, sập nhà.


Theo thông tin ban đầu, căn nhà phát ra vụ nổ là nơi làm trụ sở của Công ty Lạc Việt - Chuyên làm đạo cụ để tạo các cảnh cháy nổ, khói lửa cung cấp cho các đoàn làm phim. Người dân địa phương cho biết, chủ công ty này đã hoạt động trong lĩnh vực trên được khoảng 7 năm.

Anh Nguyễn Văn Thường ngụ tại căn nhà bị sập số 384/7 kể, khi gia đình anh đang ngủ thì nghe một tiếng nổ làm rung chuyển. Ngay sau đó khói lửa bốc lên ngùn ngụt. May mắn, vợ chồng anh Thường cùng các con chạy được ra ban công và thoát hiểm bằng cách nhảy sang sân thượng nhà sát vách.

Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân vụ nổ kinh hoàng có thể là do hóa chất sản xuất đạo cụ.

Một số hình ảnh mới nhất PV Dân trí cập nhật tại hiện trường vụ nổ:

Trung Kiên
Trung Kiên
Trung Kiên
Trung Kiên

Trung Kiên