Cà Mau:

Vụ nhà bị đốt lúc nửa đêm: Bé gái 10 tuổi đã tử vong

(Dân trí) - Chiều ngày 1/9, nguồn tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau cho biết, bé Đoàn Như Thủy (10 tuổi, 1 trong những nạn nhân trong vụ bị đốt nhà lúc nửa đêm ở xã Tân Bằng, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) đã tử vong vào lúc 22 giờ ngày 31/8.

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 1 giờ ngày 29/8, trong lúc gia đình ông Đoàn Văn Quang (xã Tân Bằng, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) đang ngủ thì bỗng nghe tiếng chó sủa, giật mình ông Quang ra mở cửa xem thì phát hiện có người đang tẩm xăng xung quanh nhà của ông.

Hốt hoảng ông Quang truy hô, kẻ lạ mặt liền tạt xăng vào cửa và cho bật lửa. Cơn hỏa hoạn đã làm cho 3 người trong gia đình ông bị bỏng nặng, trong đó bé Đoàn Như Thủy (10 tuổi, hiện đang học lớp 4 – PV) bị bỏng độ 2,3 với 90% cơ thể.

Do vết bỏng quá nặng nên sau 3 ngày điều trị cháu Như Thuỷ đã không qua khỏi

Do vết bỏng quá nặng nên sau 3 ngày điều trị cháu Như Thuỷ đã không qua khỏi

Ngay sau cơn hỏa hoạn xảy ra, nhiều người dân lập tức đến dập lửa và đưa cháu Như Thủy đến bệnh viện cấp cứu nhưng do tổn thương quá nặng nên sau 3 ngày điều trị cháu Như Thuỷ  đã tử vong tại bệnh viện.

Theo lời ông Quang và nhiều người dân địa phương cho biết, trước khi xảy ra vụ việc thương tâm này, gia đình ông Quang có xảy ra mâu thuẫn với một hàng xóm tên Th. về chuyện tranh chấp đất giữa con gái ông Quang với người con rể của gia đình này. Vợ ông Th. đã từng có lời hăm dọa đối với con gái lớn của ông Quang.

Một nguồn thông tin riêng của phóng viên biết, ngày 1/9, Công an tỉnh Cà Mau đã hoàn tất việc khám nghiệm tử thi bé Thủy. Hiện lực lượng chức năng đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụa án giết người. 

 Tuấn Thanh