Vụ nhà báo bị đốt: CQĐT kết luận bà Liễu không có đồng phạm

(Dân trí) - Thông tin từ VKSND tỉnh Long An: CQĐT Công an tỉnh Long An đã kết thúc điều tra và chuyển sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố bà Trần Thúy Liễu (40 tuổi, ngụ phường 6, TP.Tân An) về tội “Giết người”.<br><a href='http://dantri.com.vn/event-1681/Vu-nha-bao-bi-dot-khi-dang-ngu.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp;Vụ nhà báo bị đốt khi đang ngủ</b></a>

Đáng chú ý trong vụ án này, CQĐT kết luận không có đồng phạm mặc dù trong quá trình điều tra, ông Nguyễn Văn Tâm - nguyên Đội trưởng Đội 5 thuộc Chi cục QLTT tỉnh - được cho là đã “mớm cung” cho bà Liễu để đối phó với CQĐT.

 

Bên cạnh đó, 1 chi tiết cũng chưa được làm rõ là sợi dây dù dùng để dựng làm hiện trường giả được treo từ tầng 1 (nơi nhà báo Hoàng Hùng ngủ) xuống đất. Liên quan đến chi tiết này, bà Liễu khai do chính bà đi mua nhưng qua xác minh thì người bán nói người mua là một người đàn ông.

 

Theo CQĐT, rạng sáng ngày 19/1/2011, trong lúc nhà báo Lê Hoàng Hùng (PV Báo Người Lao động thường trú tại Long An) ngủ tại nhà riêng thì bất ngờ bị bà Trần Thúy Liễu tưới xăng lên người và bật lửa đốt. Ngay sau đó, nhà báo Hoàng Hùng được đi bệnh viện Đa khoa Long An cấp cứu và sau đó chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) điều trị. Khoảng 10 ngày sau, do vết thương quá nặng, nhà báo Hoàng Hùng tử vong tại bệnh viện.
 
Vụ nhà báo bị đốt: CQĐT kết luận bà Liễu không có đồng phạm - 1

Nhà riêng của nhà báo Hoàng Hùng cũng là nơi anh bị vợ mình sát hại
 

Sau khi nhà báo Hoàng Hùng mất, CQĐT đã vào cuộc tiến hành điều tra làm rõ hung thủ. Thời gian đầu, CQĐT tập trung vào người thân của nhà báo Hoàng Hùng, trong đó có bà Trần Thúy Liễu là vợ nạn nhân.

 

Khi được triệu tập để lấy lời khai, bà Liễu tỏ ra rất “vững vàng” khai báo là không biết gì về vụ án cũng như mong muốn CQĐT tìm ra hung thủ đã đốt chồng mình.

 

Tuy nhiên, hơn 1 tháng sau đó, ngày 20/2, bà Liễu được người thân đưa đến CQĐT đầu thú về hành vi giết chồng. 2 ngày sau, CQĐT ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Liễu để tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

 

Trong quá trình điều tra, CQĐT xác định ông Nguyễn Văn Tâm đã “mớm cung” cho bà Liễu trước khi bà ra đầu thú để đối phó với CQĐT. Ngoài ra, cũng trong quá trình điều tra vụ án, CQĐT làm rõ một số sai phạm của ông Tâm như sang Campuchia đánh bạc, có quan hệ “bất thường” với bà Liễu. Vì những nguyên nhân này, ông Tâm bị cách chức Đội trưởng Đội 5 và bị khai trừ Đảng.

 

Hiện VKSND tỉnh Long An đang xem xét hồ sơ để có quyết định chính thức.

 

Huỳnh Hải