Vụ người đàn ông tạt cả can a xít: Mâu thuẫn âm ỉ từ chiếc xe chở cơm thiu

(Dân trí) - Liên quan đến vụ người đàn ông tạt cả can a xít vào gia đình hàng xóm, hiện nhiều nạn nhân đang đối mặt nguy cơ bị tổn thương thị lực nặng nề. Qua lời khai ban đầu xác định, mâu thuẫn giữa hai gia đình đã âm ỉ từ lâu, bắt nguồn từ chiếc xe chở cơm thiu, thức ăn thừa...

Như Dân trí đã thông tin, ngày 2/7, tại phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai xảy ra vụ tạt a xít khiến nhiều người bị bỏng nặng. Vụ việc đã được cơ quan chức năng thụ lý.

Người tạt a xít vào nhóm nạn nhân là ông Lê Văn Hào (48 tuổi) đã đầu thú tại cơ qua công an.

Ít nhất 3 người trong vụ việc có nguy cơ bị ảnh hưởng đến thị lực
Ít nhất 3 người trong vụ việc có nguy cơ bị ảnh hưởng đến thị lực

Theo lời khai ban đầu của ông Hào, trước đó giữa ông và người hàng xóm là chị Giáp Thị Mỹ Trinh (23 tuổi) xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi. Sau đó, chị Trinh đã gọi nhiều người khác tới nhà đánh ông Hào và chém đứt gân tay vợ ông Hào.

Bị tấn công, ông Hào đã dùng a xít hắt về phía nhóm người trên khiến nhiều người bỏng nặng.

Ngày 3/7, sau khi được cấp cứu, điều trị ban đầu tại bệnh viện địa phương, 4 nạn nhân trong vụ việc đã được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM tiếp tục điều trị.

Chiều cùng ngày, thông tin từ phía bệnh viện cho hay, các nạn nhân được chuyển đến gồm: Giáp Văn Cường (47 tuổi) và 2 con gái Giáp Thị Mỹ Trinh (23 tuổi); Giáp Thị Mỹ Trâm (18 tuổi); Hoàng Anh Tuấn (23 tuổi, bạn trai của Mỹ Trinh).

Qua thăm khám, bác sĩ xác định, bệnh nhân Cường bị bỏng ở vùng mặt, theo dõi tổn thương giác mạc tại khoa Mắt; bệnh nhân Mỹ Trinh bị bỏng 9% (độ II; III) tập trung ở vùng mặt mắt, tay và 2 chân; bệnh nhân Mỹ Trâm bị bỏng 12% (độ II; III) trong đó có 7% độ 3, tập trung ở vùng mặt, cổ, 2 tay, nặng nhất vùng sau lưng; bệnh nhân Anh Tuấn bỏng 10% (độ II) diện tích bỏng rải rác ở vùng mặt, ngực, 2 tay kèm theo bỏng giác mạc.

Nhiều nạn nhân bị bỏng vì can axit
Nhiều nạn nhân bị bỏng vì can axit

Như vậy, ngoài bệnh nhân Mỹ Trâm thì 3 bệnh nhân còn lại đều bị a xít gây ảnh hưởng đến thị lực. Do bị a xít bắn trực tiếp vào mắt nên nguy cơ người bệnh sẽ bị ảnh hưởng nặng nề đến thị lực. Tuy nhiên, mức độ nguy hiểm ra sao, các bác sĩ vẫn chưa thể đánh giá chính xác mà cần có thời gian theo dõi, điều trị thêm.

Ngoài ra, tình trạng bỏng trên da thịt do a xít gây nên sẽ ảnh hưởng nặng nề đến thẩm mỹ. Hiện bác sĩ đang điều trị tích cực cho bệnh nhân bằng kháng sinh, kháng viêm, chống dính, giảm đau.

Khác với lời khai ban đầu của ông Hào tại cơ quan công an, bên giường bệnh của con gái, bà Nguyễn Thị Kim Trang (mẹ của Trinh và Trâm) cho biết, bản thân bà tuy không phải nhập viện nhưng cũng bị vết thương trên đầu. “Thương tích trên cơ thể tôi là do bị ông Hào dùng cây tấn công”, bà này nói.

Qua lời của bà Kim Trang, mâu thuẫn giữa hai bên gia đình đã âm ỉ từ lâu. Gia đình ông Hào có chiếc xe tải chuyên dùng chở cơm thiu, thức ăn thừa cho gia súc. Mỗi lần đi về ông Hào thường đậu xe trước tiệm tạp hóa nhà ông Giáp Văn Cường gây mùi khó chịu nên gia đình ông Cường nhiều lần phản ứng.

Đáp lại hành động trên, ông Hào nhiều lần điều khiển xe cán qua buồng dừa để trước cửa tiệm tạp hóa của gia đình ông Cường.

Những quả dừa bị bánh xe cán qua vào chiều 2/7 như giọt nước tràn ly khiến hai bên gia đình dùng dao, gậy tấn công lẫn nhau.

Vụ ẩu đả lên tới đỉnh điểm khi ông Hào dùng a xít để đáp trả đối phương khi thấy vợ bị chém đứt gân tay.

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt thường ngày hai bên gia đình đang phải đối mặt với những tổn hại về sức khỏe cũng như nguy cơ vướng vào vòng lao lý.

Được biết, vụ việc đã được chuyển lên Công an thành phố Biên Hòa để tiếp tục điều tra làm rõ.

Vân Sơn