1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Vụ mẹ ôm con chạy thoát trong đám cháy: Nghi do nấu nhựa đường

(Dân trí) - Từ những chứng cứ thu thập được tại hiện trường vụ cháy, cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân dẫn đến vụ cháy tại nhà số 83/8 đường HT45, phường Hiệp Thành, quận 12, có thể do bất cẩn trong lúc nấu nhựa đường.

Hai chiếc bếp nấu nhựa đường được cho là nghi phạm gây ra vụ hỏa hoạn trên
Hai chiếc bếp nấu nhựa đường được cho là "nghi phạm" gây ra vụ hỏa hoạn trên

Như Dân trí đã thông tin, vụ cháy xảy ra vào khoảng 10h30’ sáng cùng ngày. Theo nhiều nhân chứng, ngọn lửa được phát hiện bốc cháy dữ dội từ phía sau chiếc ô tô 7 chỗ đặt trong sân nhà chị Phạm Thị Hồng Thắm (27 tuổi, ngụ tại căn nhà trên), sau đó lửa bén vào đống nhựa đường rồi lan vào phía trong.

Những cục nhựa đường cháy dở dang sau vụ hỏa hoạn
Những cục nhựa đường cháy dở dang sau vụ hỏa hoạn

Lúc này, chị Thắm ôm con trai là bé Minh Trung (10 tháng tuổi) lao ra ngoài. Do lửa cháy dữ dội, lại bị trượt chân ngã xuống nên chị Thắm bị dính nhựa khiến lửa bén vào gây cháy trên cơ thể. Cố gắng lao ra đến ngoài cổng, chị Thắm và con trai được người dân dùng mền dập lửa và đưa cả hai đi cấp cứu.

Riêng ông Phạm Tùng (57 tuổi) bị kẹt lại trên tầng 2 nhưng may mắn được lính cứu hỏa có mặt kịp thời giải cứu. Ông Tùng cũng phỏng phải nhập viện điều trị.
 
Tại hiện trường có thể thấy phía sau chiếc ô tô có hai bếp dầu đặt nồi nấu nhựa đường; kế bên là đống nhựa đường cục cũng bị lửa nung chảy nham nhở.

Theo phỏng đoán, ngọn lửa từ chỗ nấu nhựa đường lan sang chiếc ô tô rồi tạo thành đám cháy lớn
Theo phỏng đoán, ngọn lửa từ chỗ nấu nhựa đường lan sang chiếc ô tô rồi tạo thành đám cháy lớn
Theo phỏng đoán, ngọn lửa từ chỗ nấu nhựa đường lan sang chiếc ô tô rồi tạo thành đám cháy lớn

Nhiều người tham gia giải cứu và chứng kiến vụ hỏa hoạn trên không khỏi e ngại về kết cấu của các căn nhà hiện nay. Kiểu nhà ống khá phổ biến ở Sài Gòn, do đặc thù của kiểu nhà này hoặc do địa thể mảnh đất mà các căn nhà chỉ có một lối ra vào duy nhất. Trong trường hợp xảy ra sự cố cháy nổ, nếu lối thoát duy nhất này bị bịt kín thì vô cùng nguy hại.

Đến 13h chiều cùng ngày, Phòng pháp chế điều tra xử lý cháy nổ thuộc Sở CS PCCC công an TPHCM đã có mặt khám nghiệm hiện trường nhằm làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Theo những chứng cứ thu thập được, nhiều khả năng vụ cháy xảy ra là do bất cẩn khi nấu nhựa đường.

Trung Kiên