Kiên Giang:

Vụ mất trộm 4,2 tấn gạch chì ngăn phóng xạ: Một bảo vệ tử vong bất ngờ

(Dân trí) - 3h sáng ngày 8/6, một nhân viên bảo vệ tại Trung tâm Y học hạt nhân và xạ trị BV ung Bướu Kiên Giang tử vong khi đang trực.

Sáng 9/6, trao đổi với PV Dân trí, Đại tá Phạm Trung Thành - Trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Kiên Giang - xác nhận sự việc một bảo vệ thộc Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Kim Hải Quân tử vong vào lúc 3h sáng ngày 8/6.


Cơ quan điều tra đang làm rõ nguyên nhân cái chết của bảo vệ Trung tâm Y học hạt nhân và xạ trị.

Cơ quan điều tra đang làm rõ nguyên nhân cái chết của bảo vệ Trung tâm Y học hạt nhân và xạ trị.

Đại tá Thành cho biết thêm, sáng nay lực lượng chứng năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ cái chết của ông Hóa (SN 1951, ngụ tại huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang).

Nạn nhân được xác định là ông Hóa, chết trong lúc làm nhiệm vụ bảo vệ thiết bị y tế tại Trung tâm Y học hạt nhân và xạ trị thuộc BV ung bướu tỉnh Kiên Giang. Trung tâm này cũng là nơi vừa xảy ra vụ mất trộm 4,2 tấn gạch chì là thiết bị ngăn phóng xạ phát tán.

Liên quan đến vụ trộm này, Đại tá Thành thông tin: cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra thủ phạm.

Nguyễn Hành