Hà Tĩnh:

Vụ lừa đảo người có công: Bộ LĐ-TB&XH đề nghị Công an Hà Tĩnh điều tra

(Dân trí) - Sau loạt bài điều tra của Dân trí về vụ lừa đảo làm giả tài liệu cơ quan nhà nước, chiếm đoạt tài sản của người có công xảy ra tại địa bàn huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh), Bộ LĐ-TB&XH vừa có công văn đề nghị Công an tỉnh Hà Tĩnh điều tra, làm rõ.

Trong công văn số 595/TTra- KNTC do ông Nguyễn Tiến Tùng – Chánh Thanh tra Bộ LĐTB-XH ký, gửi Công an tỉnh Hà Tĩnh nêu rõ, ngay sau khi Dân trí đăng tải bài viết “Hé lộ chiêu lừa đảo người có công "chạy" hồ sơ chế độ”, Thanh tra Bộ đã kiểm tra, rà soát lại toàn bộ các văn bản đã ban hành liên quan đến chế độ, chính sách dành cho đối tượng chính sách, người có công. Kết quả kiểm tra cho thấy Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH không ban hành bất kỳ văn bản nào như nội dung bài báo nêu; cơ quan Thanh tra Bộ cũng không có công chức nào có tên Thạch Thái Tân.

“Đây là vụ việc có dấu hiệu phạm tội làm giả in dấu của cơ quan nhà nước để chiếm đoạt tài sản của người khác”- nội dung công văn nêu rõ.

Công văn đề nghị Công an Hà Tĩnh điều tra, xử lí vụ việc của Thanh tra Bộ LĐTB--XH.
Công văn đề nghị Công an Hà Tĩnh điều tra, xử lí vụ việc của Thanh tra Bộ LĐTB--XH.

Trên cơ sở đó, Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH đề nghị Công an tỉnh Hà Tĩnh điều tra, làm rõ, báo cáo kết quả xử lý vụ việc tới Bộ.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, Nguyễn Đức Mậu, trú xóm 11, xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh, cùng một số đối tượng đã làm giả giấy tờ của Bộ và Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều đối tượng chính sách trên địa bàn.

vd13-1470790873263

Đối tượng Nguyễn Đức Mậu, kẻ chủ mưu vụ lừa đảo, hiện đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau khi PV Dân trí vào cuộc điều tra và có loạt bài phản ánh, Nguyễn Đức Mậu đã nhanh chân bỏ trốn khỏi địa phương.

Văn Dũng