Quảng Nam:

Vụ lật xe khách: Đôi vợ chồng Việt kiều tử vong

(Dân trí) - Hai nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn lật xe khách ở Quảng Nam được xác định là anh Trương Phước Quýnh cùng vợ là Lê Thị Thu Sương (cùng SN 1970, người Việt, quốc tịch Na Uy).

Theo tin từ Công an huyện Nam Giang, khoảng 10h sáng nay (9/11), xe khách giường nằm mang BKS 47B-005.66 bị lật đã được xe cẩu đưa lên để đưa thi thể 2 nạn nhân tử vong ra ngoài.

Xe khách bị hư hỏng rất nặng
Xe khách bị hư hỏng rất nặng

Sau khi cẩu chiếc xe lên, lực lượng chức năng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường và nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định là tài xế do mất tay lái do lúc này trời mưa to, đường trơn trượt.

Sau khi tai nạn xảy ra, Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Nam cũng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương cấp cứu các nạn nhân bị thương và điều xe cẩu đến đưa xe bị nạn lên trên đường để tìm kiếm các nạn nhân tử vong.

Vụ lật xe khách: Đôi vợ chồng Việt kiều tử vong - 2

Trước mắt, Ban An toàn giao thông tỉnh hỗ trợ các nạn nhân tử vong mỗi người 3 triệu đồng, 2 người bị thương nặng mỗi người 2 triệu đồng, còn những người bị thương nhẹ mỗi người 1 triệu đồng.

Hiện các nạn nhân bị thương vẫn đang được điều trị tại bệnh viện, các nạn nhân bị thương nặng đã được đưa xuống Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam (đóng tại thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc) để tiếp tục điều trị.

​Xe cứu hộ đang cẩu xe khách BKS 47B -005.66 lên
​Xe cứu hộ đang cẩu xe khách BKS 47B -005.66 lên

Như Dân trí đã đưa tin, khoảng 1h45 ngày 9/11, tại Km 1341+809 trên tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Cà Dy, huyện Nam Giang, Quảng Nam, xe khách giường nằm mang BKS 47B-005.66 do tài xế Phạm Danh điều khiển bất ngờ bị lật khiến 2 người chết tại chỗ, 14 người khác bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Hiện lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam và Công an huyện Nam Giang đang tiến hành điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Công Bính