1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Dương:

Vụ lật sà lan nghìn tấn: Tìm thấy nạn nhân cuối cùng

(Dân trí) - Thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ sà lan nghìn tấn lật úp trên sông Đồng Nai đã được lực lượng chức năng tìm thấy trong khoang điều khiển của chiếc tàu lai dắt.

2

Lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong buồng lái của chiếc tàu lai dắt đẩy sà lan.

Ngày 21/5, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã tìm thấy thi thể chị Phạm Thị Ngọc Dung (41 tuổi) bàn giao cho gia đình lo hậu sự, hiện lực lượng chức năng đã trục vớt thành công chiếc tàu lai dắt mang số hiệu DN 1064 và sà lan nặng 1.200 mang số hiệu LA 065.16 bị lật trên sông Đồng Nai (đoạn qua cù lao Thạnh Phước, ấp Cây Da, phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên).

Liên quan đến vụ tai nạn đường thuỷ này, chiều nay Phòng Cảnh sát Kỹ thuật hình sự (PC54 - Công an tỉnh Bình Dương), Thanh tra giao thông, Sở Giao thông và các đơn vị nghiệp vụ khác sẽ phối hợp khám nghiệm.

Vụ tai nạn đường thuỷ xảy ra vào rạng sáng 18/5, khi bà Dung điều khiển tàu lai dắt đẩy sà lan chứa cát từ tỉnh Long An về tỉnh Bình Dương. Trên tàu lúc này ngoài bà Dung còn có ông Phạm Văn Hùng (50 tuổi, chồng bà Dung), Phạm Văn Cường (19 tuổi), cháu Phạm Văn Quốc B, (10 tuổi, con trai ông Hùng) và bà Huỳnh Thị Tiết (64 tuổi, mẹ bà Dung).

Hiện trường vụ sà lan nghìn tấn lật úp trên sông Đồng Nai khiến 3 người thiệt mạng.
Hiện trường vụ sà lan nghìn tấn lật úp trên sông Đồng Nai khiến 3 người thiệt mạng.

Khi đến khu vực ngã ba giao với một cửa nhánh sông Đồng Nai (khu vực cù lao Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên) chiếc tàu đẩy sà lan đi với tốc độ nhanh và ngược với dòng nước để cua vào cảng bãi cát, khiến sà lan đầu quay ngang rồi lật úp, đè lên tàu.

Ông Hùng và Phạm Văn Cường bơi được vào bờ, 3 người còn lại mất tích. Đến chiều 18/5, thi thể cháu Bảo và bà Tiết được tìm thấy. Hơn 1 ngày sau, lực lượng cứu hộ phát hiện thi thể bà Dung mắc kẹt trong buồng lái của tàu lai dắt.

Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc.

Hà An - Trung Kiên