Bà Rịa – Vũng Tàu

Vụ hơn 400 học viên cai nghiện trốn trại: Có thể có đối tượng kích động

(Dân trí) - Như Dân trí đã thông tin, tối 13/4, hơn 400 học viên cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục lao động và dạy nghề tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tấn công cán bộ, phá trại để tẩu thoát. Tính đến 12h ngày 14/4, các lực lượng chức năng đã bắt lại được 180 học viên.

Ông Trần Thiện Chi, Giám đốc trung tâm Giáo dục lao động và dạy nghề tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, kể lại vụ việc hơn 400 học viên trốn trại

Sau cuộc đào thoát của các học viên, lực lượng chức năng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã nhanh chóng vào cuộc ổn định tình hình. Theo thống kê chính xác, đến sáng 14/4, có tới 447 học viên trốn trại chứ không phải gần 400 như con số ước tính ban đầu.

Trao đổi cùng phóng viên Dân trí, ông Trần Thiện Chi, Giám đốc Trung tâm Giáo dục lao động và dạy nghề tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết: “Khoảng 20h30 13/4, sự việc bắt đầu khi 90 học viên tại 2 phòng chống cự với cán bộ. Sau đó các em ở các phòng khác thoát ra, đập phá các tài sản trong trung tâm rồi trốn thoát. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Trung tâm đã liên hệ ngay với công an và các đơn vị liên quan, tổ chức tìm các em trở về”.

Các học viên trốn trại bị truy bắt trở về
Các học viên trốn trại bị truy bắt trở về

Về nguyên nhân xảy ra vụ việc, ông Chi cho biết: “Theo đánh giá chủ quan ban đầu thì có thể là các em mới lần đầu tiên vào trường trại, không nắm vững nội quy sinh hoạt nên dao động tư tưởng, cũng không loại trừ khả năng có 1 số đối tượng kích động các em. Về thiệt hại, ngoài một số máy vi tính trong trung tâm bị đập phá thì không có thiệt hại nhiều lắm về tài sản”.

Cũng theo ông Chi, có 1 cán bộ bảo vệ là anh Trần Văn Biên phải chuyển đi cấp cứu do mất nhiều máu khi bị các học viên ném gạch đá vào người. Ông Chi kể: “Lúc đó cán bộ chỉ có chừng 20 người, phải rút về cổng chính để cố thủ. Do các em không phá được cổng chính nên mới đập tường để thoát ra ngoài”.

Ông Chi cũng cho biết các lực lượng chức năng cũng đang ráo riết để tìm kiếm các học viên còn lại về trung tâm. Như vậy, hiện vẫn còn 267 học viên chưa tìm lại được.

Cảnh tượng tan hoang sau khi hơn 400 học viên bỏ trốn

Vụ hơn 400 học viên cai nghiện trốn trại: Có thể có đối tượng kích động - 2

Tường trại bị học viên đập thủng nhiều lỗ để thoát ra ngoài
Tường trại bị học viên đập thủng nhiều lỗ để thoát ra ngoài

Theo báo cáo nhanh của Trung tâm Giáo dục lao động và dạy nghề tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, sự việc bắt đầu tại tổ 4E, khi cán bộ nghe có tiếng học viên đá cửa tại đây. Cán bộ đến nhắc nhở nhưng số học viên này vẫn không chịu dừng lại còn tiếp tục phá cửa nhằm trốn thoát. Trước tình hình đó, các cán bộ trung tâm phải dùng đến bình xịt hơi cay để giải tán các học viên manh động này nhưng không được.

Cửa các phòng ở của học viên bị phá toang
Cửa các phòng ở của học viên bị phá toang
Hơn 20 cán bộ thủ ở cổng chính bị học viên tấn công bằng gạch đá, 1 cán bộ phải cấp cứu vì mất nhiều máu
Hơn 20 cán bộ thủ ở cổng chính bị học viên tấn công bằng gạch đá, 1 cán bộ phải cấp cứu vì mất nhiều máu

Sau khi phá cửa được các học viên này đã dùng gậy gộc, đá tấn công cán bộ để trốn ra ngoài.

Tài sản thiệt hại chủ yếu là cửa phòng, máy vi tính trong các phòng chức năng
Tài sản thiệt hại chủ yếu là cửa phòng, máy vi tính trong các phòng chức năng

Trước đó, vào lúc 20 giờ 30 ngày 13/4, các học viên đang cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục lao động và dạy nghề tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã cùng nhau trốn trại sau khi đập phá nhiều tài sản và đánh bảo vệ trung tâm.

Thời điểm xảy ra vụ việc, một số học viên đã giả vờ đánh nhau, sau đó gọi bảo vệ vào can thiệp. Khi bảo vệ vào liền bị nhiều học viên vây đánh. Sau đó hàng trăm học viên đã dùng đá ném vào cổng chính của trại, đập tường để bỏ trốn.

Theo một số người dân, trong quá trình chạy trốn vào đêm 13/4, có một số học viên đã chặn ô tô và ép tài xế phải chở họ đi trốn. Một số học viên khác lẻn vào các nhà dân gần đó tìm quần áo thay để dễ dàng lẩn trốn.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này.

Nguyễn Nam