TP Huế:

Vụ hàng chục tiểu thương “vây kín” trụ sở tiếp dân: Khó giải quyết dứt điểm?

(Dân trí) - Các cơ quan chức năng đã có câu trả lời về vấn đề tiểu thương chợ An Cựu (phường Phú Hội) lên vây kín” trụ sở tiếp dân UBND TP Huế ngày 18/7 vừa qua. Nhưng xem ra vụ việc khó giải quyết dứt điểm với sự không cương quyết từ phía chính quyền.

Liên quan đến vụ hàng chục tiểu thương vây kín trụ sở tiếp dân của UBND TP Huế để đòi gặp Chủ tịch TP Huế vì bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi khi buôn bán tại chợ An Cựu. Nguyên do là vì bị các tiểu thương khác không đóng thuế đến buôn bán tự do, tràn lan ở các đường xung quanh chợ, gây nên sự cạnh tranh không lành mạnh. Ở buổi giao ban báo chí về tình hình kinh tế xã hội của UBND TP Huế chiều 23/7, các cơ quan chức năng liên quan đã trả lời về việc này.

Theo bà Lê Thị Thanh Tâm, Chủ tịch UBND phường Phú Hội vào năm 2014, đã có 60 tiểu thương trong chợ An Cựu đến trụ sở phường gặp chủ tịch cũng vì việc trên. 

Thời điểm đó, sau khi phường  triển khai những giải pháp quyết liệt, tình hình tạm lắng xuống. Nhưng đến năm nay, các tiểu thương tự do lại buôn bán, lấn chiếm trở lại. 

Phường dự định sẽ tiếp tục giải quyết việc trên, để tạo sự yên tâm cho những bà con đã đăng ký đầy đủ thủ tục trong chợ An Cựu.

Vụ hàng chục tiểu thương “vây kín” trụ sở tiếp dân: Khó giải quyết dứt điểm?
Các hộ bán cá tự do lấn chiếm vỉa hè và không đóng thuế ở sát chợ An Cựu ảnh hưởng nặng đến tình hình kinh doanh của các hộ ở phía trong chợ

Ông Nguyễn Sơn, Phó Ban Quản lý chợ An Cựu cho hay, sự việc trên diễn ra âm ỉ từ 6 năm qua, căng thẳng thì đã 3 năm nay nhưng đang khó giải quyết dứt điểm. Dù đã được bàn tới nhiều, ban quản lý chợ đã giải quyết nhiều lần nhưng vẫn chưa như mong muốn.

“Các tiểu thương tới bán cá không đóng thuế ở đường Đặng Văn Ngữ sát chợ đã bị chúng tôi mời về họp không được bán nữa. Họ đồng ý không bán, được vài bữa, vài tháng lại xách rổ ra bán lại.

Một vấn đề mới đang phát sinh là các tiểu thương bán cá tự do, hiện lại vào thuê ở nhà dân bên đường, rồi đưa hàng ra bán ở ngoài. Khi nào có lực lượng chức năng kiểm tra thì đem hàng vô nhà tránh. Một số hàng vải tự do ở xung quanh các đường cũng đang nổi lên tương tự như hàng cá trên, thật sự chúng tôi rất khó giải quyết dứt điểm, đang phải nhờ thành phố giúp” – ông Sơn nói với vẻ bất lực.

Họp báo tình hình kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm 2015 của UBND TP Huế
Họp báo tình hình kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm 2015 của UBND TP Huế

Trước vấn đề khá “đau đầu” này, ông Nguyễn Đăng Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TP Huế cho biết thành phố sẽ tiếp tục giải quyết trong thời gian tới.

Chưa biết đến lúc nào câu chuyện trên sẽ được chính quyền làm “tới nơi tới chốn”, nhưng thời gian này các tiểu thương đòi hỏi quyền lợi chính đáng vẫn đang bị ảnh hưởng, thiệt hại kinh tế rất nhiều.

Đại Dương

(duongttd@dantri.com.vn)

Normal