Vĩnh Phúc:

Vụ Giám đốc Trung tâm HIV/AIDS dọa bắn người: Không phải súng nhựa!

(Dân trí) - Sáng nay 3/10, lãnh đạo Công an TP Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết, cơ quan điều tra đã vào cuộc và làm rõ vụ ông Lê Quang Sơn - Giám đốc Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS - dùng súng dọa bắn người nghiện đang uống Methanol tại trung tâm.


Lãnh đạo Công an TP Vĩnh Yên khẳng định ông Lê Quang Sơn sử dụng súng bắn đạn hơi cay.

Lãnh đạo Công an TP Vĩnh Yên khẳng định ông Lê Quang Sơn sử dụng súng bắn đạn hơi cay.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, vị lãnh đạo Công an TP Vĩnh Yên cho biết, quá trình điều tra cơ quan điều tra đã làm rõ, khẩu súng mà ông Lê Quang Sơn sử dụng dọa bắn người xảy ra ngày 23/9 không phải súng nhựa mà là súng bắn đạn hơi cay mà trung tâm trước đây có giấy phép sử dụng làm công cụ hỗ trợ.

“Sau khi có kết luận về vụ việc, chúng tôi đã làm công văn gửi Ban Giám đốc Công an tỉnh để tiến hành xử lí”, vị lãnh đạo Công an TP Vĩnh Yên cho biết.

Trước đó, Dân trí đưa tin, vào ngày 23/9, một đoạn video clip được lan truyền với nội dung ông Lê Quang Sơn - Giám đốc Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS (thuộc Sở Y tế, tỉnh Vĩnh Phúc) - tay lăm lăm khẩu súng, có những lời lẽ thô tục, đe doạ bắn những người nghiện đang dùng thuốc Methanol tại trung tâm này.

Sự việc được điều tra, ông Sơn nói rằng khẩu súng ông cầm chỉ là... súng nhựa của con ông.

Tuấn Hợp