Vụ đập dâng chi chít đường nứt: Kiểm tra toàn diện thân đập

(Dân trí) - Sáng nay 25/3, đoàn công tác của Cục Quản lý xây dựng công trình (Cục QL XDCT) thuộc Bộ NN&PTNT cùng lãnh đạo Sở NN&PTNT tỉnh Hà Tĩnh đã lên huyện Vũ Quang để kiểm tra hiện trạng thân đập dâng thuộc dự án thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang xuất hiện hàng loạt vết nứt, như Dân trí vừa phản ánh.

Thông tin trên được ông Nguyễn Bá Đức, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh, kiêm Trưởng ban quản lý dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư và xây dựng hệ thống kênh mương công trình Thuỷ lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang, xác nhận với PV Dân trí vào sáng nay, 25/3.

Những đường nứt chạy từ đỉnh xuống chân đập khiến người dân lo ngại về chất lượng không đảm bảo của công trình.
Những đường nứt chạy từ đỉnh xuống chân đập khiến người dân lo ngại về chất lượng không đảm bảo của công trình.

Theo ông Đức, sau khi báo điện tử Dân trí phản ánh về hiện trạng thân đập dâng thuộc dự án thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang xuất hiện hàng loạt vết nứt gây nhiều lo ngại cho người dân huyện Vũ Quang, Cục QL XDCT, Bộ NN&PTNT đã chủ động liên lạc, đồng thời cắt cử một Phó cục trưởng dẫn đầu tổ công tác của cục vào thị sát hiện trường để kiểm tra, đánh giá mức độ ảnh hưởng của các vết nứt đối với công trình.

“Hiện tôi đang dẫn tổ công tác của Cục QL XDCT do Phó Cục trưởng dẫn đầu lên đập dâng Vũ Quang. Đoàn sẽ kiểm tra toàn diện thân đập”- ông Đức thông tin.

Ông Đức xác nhận thêm, dù Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có chỉ đạo liên sở Xây dựng và Nông nghiệp cùng phối hợp kiểm tra, báo cáo tỉnh, tuy nhiên trong chuyến đi sáng nay không có mặt đại diện Sở xây dựng.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, nhiều người dân xã Hương Minh, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh hết sức lo ngại nhiều vết nứt, rạn vá víu xuất hiện tại tràn xả công trình đập dâng và hệ thống kênh dẫn dòng giai đoạn 1 thuộc đại dự án thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang do Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải, Quảng Bình thi công. Từ lo ngại này, người dân cần cơ quan chuyên môn của tỉnh Hà Tĩnh, của Bộ NN&PTNT vào cuộc kiểm tra, kết luận, trả lời để dân an tâm.

Hà Phương